27/04/2014 - 21:57

Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12-năm 2014

Trao 7 huy chương vàng triển vọng và 3 huy chương vàng xuất sắc

* 2 thí sinh Cần Thơ đạt huy chương vàng triển vọng

(CT)- Sau hơn 4 tháng diễn ra, Giải thưởng cải lương Trần Hữu Trang lần thứ 12 – năm 2014 đã khép lại bằng đêm tổng kết trao giải tại TP Bạc Liêu, trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia.

Vòng chung kết giải thưởng diễn ra trong 3 đêm tại TP Cần Thơ và tỉnh Bạc Liêu với sự tham gia của 15 thí sinh dự hạng mục triển vọng và 5 thí sinh hạng mục xuất sắc.

Tiến sĩ – NSND Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, nhận xét: Giải thưởng năm nay đã nhận diện những nghệ sĩ trẻ có thanh, có sắc, giọng hát lạ, đẹp, khả năng diễn xuất tốt. Một số thí sinh có sự đầu tư công phu, tiến bộ rõ nét qua từng vòng thi. Tuy nhiên, một số thí sinh chọn vai chưa tốt nên thiếu đất diễn hoặc quá sức.

Kết quả, ban tổ chức giải thưởng đã trao 7 HCV hạng mục triển vọng gồm: Hồng Thủy (Đoàn Cải lương Tây Đô, Cần Thơ), Lê Duy (Hội Sân khấu TP Cần Thơ), Vĩnh Sơn và Lâm Ngọc Hoa (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu), Hoàng Hải (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Nguyễn Thị Chúc (Đoàn Văn công Quân khu 9), Hoàng Oanh (Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An).

3 HCV hạng mục xuất sắc đã được trao cho 3 gương mặt trẻ sáng giá của cải lương hiện nay là: Ngọc Đợi (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu), Ngọc Quyền (Đoàn Văn công Quân khu 9) và Mỹ Vân (Đoàn Văn công Đồng Tháp).

Xin giới thiệu hình ảnh vai diễn ở vòng chung kết của một số thí sinh đạt giải:

Hồng Thủy (Đoàn Cải lương Tây Đô, Cần Thơ) vai má Năm trong trích đoạn Hoa đất.

Lê Duy (Hội Sân khấu TP Cần Thơ) vai Lê Tư Thành trong trích đoạn Đêm trước giờ hoàng đạo.

Hoàng Oanh (Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An) vai Đàm Thái hậu trong trích đoạn Dấu ấn giao thời.

Lâm Ngọc Hoa (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu) vai Võ Thị Sáu trong trích đoạn “Người con gái Đất Đỏ.

Nguyễn Thị Chúc (Đoàn Văn công Quân khu 9) vai công chúa Ngọc Hân trong Tâm sự Ngọc Hân.

Ngọc Quyền (Đòan Văn công Quân khu 9) vai Lý Chiêu Hoàng trong “Độc thoại đêm”.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng trao HCV Xuất sắc cho Ngọc Đợi (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu).

Đăng Huỳnh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết