16/12/2012 - 16:22

Trà Vinh: Nhà vườn đổ xô trồng cây cam sành

Giá cam sành đứng ở mức cao, người trồng thắng đậm, nhiều nhà vườn trồng chuyên canh cây cam sành ở các xã: An Phú Tân, Hòa Tân, Tam Ngãi, Thông Hòa…huyện Cầu Kè (Trà Vinh) trở thành tỉ phú. Chính sự hấp dẫn này khiến nhiều người ở huyện Cầu Kè đang "đổ xô" lên liếp trên ruộng trồng lúa, phá bỏ vườn cây trái để trồng cam sành. Từ đó, diện tích trồng cây cam sành ở huyện Cầu Kè tăng đột biến, từ 1.700 ha vào năm 2000 nay tăng vọt lên 6.700 ha; riêng trong hai năm 2011 và 2012 tăng gần 1.800 ha.

Điều đáng lo ngại là diện tích trồng cam sành trong những năm gần đây ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh) nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung quá nóng. Trong khi thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa, nếu tiếp tục mở rộng diện tích như hiện nay, cung sẽ vượt cầu là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, các nhà vườn phát triển cây cam sành còn theo kiểu tự phát, không theo qui hoạch, người trồng không nắm vững kỹ thuật, sử dụng nguồn giống trôi nổi, không đảm bảo chất lượng; dịch bệnh vàng lá greening và bệnh vàng lá thối rễ đang có chiều hướng lan rộng, đe dọa trực tiếp số diện tích cam sành còn lại. Chỉ tính riêng tại huyện Cầu Kè, hiện có 346 ha bị bệnh vàng lá greening và bệnh vàng lá thối rễ; trong đó có 98 ha bị nhiễm từ 20% - 50% diện tích, 19 ha bị nhiễm từ 50% - 70% và 236 ha bị nhiễm từ 70% trở lên, gây thiệt hại cho người trồng và đang có chiều hướng lây lan trên diện rộng.

Huy Hoàng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết