24/07/2008 - 08:57

TP Hồ Chí Minh: Truy tố kẻ bắt cóc, giết trẻ em để tống tiền

Ngày 23-7, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này vừa kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố bị can Phạm Công Tố (24 tuổi, quê Nam Định) về tội “Giết người” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, Phạm Công Tố âm mưu bắt cóc và giết cháu Dương Hà Đức Tín (10 tuổi, học sinh lớp 3, trú địa chỉ 343 Tỉnh lộ 43 khu phố 3 phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM) nhằm tống tiền 50 triệu đồng của gia đình cháu bé. Do có mối quan hệ từ trước với gia đình cháu Tín, vào ngày 22-12-2007, Tố dụ dỗ chở cháu Tín đi chơi rồi thực hiện ý đồ bắt cóc tống tiền. Tố nghĩ rằng nếu thuê một địa điểm nào đó để nhốt và canh giữ Tín thì dễ bị lộ và tốn nhiều công sức nên vào chiều 22-12 Tố chở cháu Tín đến một bãi đất trống ở xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương, lấy dây quấn vào cổ và người cháu Tín cho đến khi chết ngạt rồi vứt vào một rãnh nước ở bãi đất trống. Sau khi gây án, Tố đón xe về quê ở Nam Định và gọi điện thoại cho gia đình cháu Tín yêu cầu phải nộp 50 triệu đồng vào tài khoản thì sẽ thả cháu Tín. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4-1-2008, Công an TP HCM được sự phối hợp của Công an Nam Định đã bắt giữ được Phạm Công Tố khi đối tượng đang trên đường ra một chi nhánh ngân hàng tại Nam Định để nhận tiền.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết