04/09/2026 - 08:08

TP Cần Thơ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển  

Tại cuộc họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ tháng 8-2026 tổ chức chiều 3-9, lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, đất đai, tái định cư; đồng thời đề xuất giải pháp trong lĩnh vực y tế, giáo dục và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới.

Về Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Sở Y tế TP Cần Thơ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện thủ tục, thanh toán khối lượng thiết bị và xây dựng nhằm nâng tiến độ giải ngân.

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải ngân, giá đất, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai và dân cư.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, quá trình xử lý các dự án kéo dài gặp khó do nhiều quy định chuyển tiếp liên quan đến đất đai. Một số dự án được phê duyệt qua nhiều giai đoạn, trong khi quy định pháp luật thay đổi, khiến địa phương lúng túng trong xác định phương án áp dụng giá đất. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với cơ quan liên quan để thống nhất hướng xử lý, đồng thời đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo những khó khăn phát sinh để kịp thời tháo gỡ.

Về tái định cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xử lý hơn 2.000 nền thuộc 28 dự án kéo dài từ nhiều năm trước. Khó khăn hiện nay là nhiều hồ sơ không còn đầy đủ, dữ liệu thay đổi qua các thời kỳ, trong khi địa giới hành chính cũng có nhiều điều chỉnh. Qua rà soát, ngành mới xử lý được một số dự án do dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ, chính xác... Áp lực trong những tháng cuối năm không chỉ nằm ở khâu tổ chức thi công, mà còn ở việc hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và bố trí tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. Đến nay, dữ liệu đã được đưa lên Cơ sở dữ liệu quốc gia với hơn 1,45 triệu thửa đất, song tỷ lệ đạt chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” còn hạn chế. Ngành đang tổ chức lực lượng xuống cơ sở để đối soát, xử lý dữ liệu thiếu thông tin hoặc sai lệch, đồng thời đề nghị các xã, phường phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ.

Công tác hoàn thiện thể chế cũng được đặt ra. Theo Sở Tư pháp, vẫn còn 14 văn bản chưa có chủ trương hoặc chưa đăng ký đúng tiến độ. Ngoài ra còn nhiều văn bản kéo dài liên quan đến các dự án, công trình. Các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Bảo đảm giáo dục, y tế hoạt động ổn định

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết việc sắp xếp hệ thống trường học đã hoàn tất theo tiến độ. Tuy nhiên, sau sắp xếp, ngành đang xử lý một số vấn đề phát sinh, nhất là về nhân sự và tổ chức hoạt động tại các trường. Tại một số địa bàn, nhân viên dùng chung phải phụ trách nhiều trường; có trường hợp một kế toán đảm nhiệm công việc cho nhiều trường, gây khó khăn cho việc tổ chức bán trú và dạy học 2 buổi/ngày. Ngành Giáo dục đề xuất nghiên cứu cơ chế hợp đồng bổ sung đối với một số vị trí cần thiết.

Một vấn đề khác là đội ngũ cán bộ quản lý gần tuổi nghỉ hưu. Sau sắp xếp, một số hiệu trưởng, hiệu phó chỉ còn vài tháng đến tuổi nghỉ hưu nhưng phải điều chuyển sang giảng dạy. Ngành Giáo dục kiến nghị xem xét chế độ phù hợp để giải quyết tâm tư của cán bộ, đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động giáo dục.

Bà Trần Thị Huyền cho biết, ngành Giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền và tổ chức khai giảng năm học mới. Chính sách hỗ trợ học sinh tiếp tục được triển khai, trong đó có miễn phí sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện chính sách.

Về lĩnh vực y tế, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố, cho biết công tác khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai tại các địa phương nhưng kết quả chưa đồng đều. Một số nơi thực hiện tốt, trong khi một số địa phương còn khó khăn trong vận động người dân đến khám.

Đối với Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Sở Y tế tiếp tục đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện thủ tục, thanh toán khối lượng thiết bị và xây dựng nhằm nâng tiến độ giải ngân. Theo Giám đốc Sở Y tế, vấn đề đặt ra không chỉ là nguồn vốn mà còn là hoàn thiện hồ sơ, bảng kê, hợp đồng và biên bản nghiệm thu để có thể thanh toán ngay khi đủ điều kiện.

Từ những vấn đề được các sở, ngành nêu tại cuộc họp cho thấy, nhiệm vụ những tháng cuối năm của TP Cần Thơ không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, từ hồ sơ đất đai, tái định cư, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đến nhân sự giáo dục, kinh phí y tế và dữ liệu dân cư.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu các sở, ngành, địa phương giữ vững mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm tiến độ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và tái định cư.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án, điều chuyển vốn phù hợp, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tiến độ hằng tuần. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND và bảo đảm điều kiện để năm học mới, công tác giáo dục, y tế hoạt động ổn định, thông suốt.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết