01/09/2016 - 21:36

TP CẦN THƠ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

* Đoàn Công tác Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CT)- Ngày 1-9-2016, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016). Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo TP Cần Thơ và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang và TP Cần Thơ qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và hơn 700 cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đến dự.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã đọc diễn văn kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Diễn văn nhấn mạnh: Ngày 19-8-1945, được tin nhân dân thủ đô Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi, Tỉnh ủy Cần Thơ nhanh chóng triệu tập hội nghị để thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng do đồng chí Trần Ngọc Quế làm chủ tịch. Hội nghị đã nghiên cứu Nghị quyết của Xứ ủy và vạch ra kế hoạch giành lấy chính quyền ở tỉnh Cần Thơ. Ngày 25-8-1945, sau cuộc khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn và một số tỉnh miền Tây Nam bộ, quân địch ở Cần Thơ hoang mang cực độ, Tỉnh ủy quyết định dùng sức mạnh của quần chúng áp đảo, biến cuộc mít tinh ngày 26-8 thành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh. Trước khí thế vũ trang khởi nghĩa của trên 20 ngàn đồng bào, Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào buộc phải giao chính quyền cho đại diện Ủy ban dân tộc giải phóng và tuyên bố giải tán chính quyền bù nhìn trong toàn tỉnh. Đồng chí Trần Ngọc Quế, Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng tuyên bố: "Chính quyền đã về tay nhân dân" và kêu gọi toàn thể đồng bào hãy đoàn kết chung quanh chính quyền cách mạng để giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc. Trong 2 ngày (26 và 27-8-1945), dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thị xã Cần Thơ và các quận, huyện trong tỉnh ào ạt như thác lũ, nhất tề đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân và lập nên chính quyền cách mạng. Ngày 28-8-1945, Ủy ban hành chính Nam Bộ đã ra quyết định thành lập Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ sớm nhất Nam bộ, do đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch. Hoàn thành nhiệm vụ giành lấy chính quyền từ tay địch, xây dựng chính quyền cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ rất tự hào đã góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, viết nên trang sử vẻ vang nhất, đưa dân tộc bước sang một kỷ nguyên mới.

 Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Q. THÁI

 Quang cảnh Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Q. THÁI

Kế thừa những truyền thống vẻ vang đó, TP Cần Thơ đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tiếp tục đưa nền kinh tế phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển. Phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị đạt kết quả quan trọng, diện mạo thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng – xanh – sạch – đẹp.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức cũng đã trao Huy hiệu 55, 60 và 65 năm tuổi Đảng cho 14 đảng viên. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Cần Thơ cũng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Thành ủy Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao Huy hiệu 55, 60 và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.  

 Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo TP Cần Thơ, đại diện các sở, ban, ngành thành phố đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Ninh Kiều. Tại các điểm viếng, các đại biểu dành một phút mặc niệm, dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời nguyện chung sức, chung lòng xây dựng thành phố ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Tin, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết