09/04/2008 - 09:11

Mỹ:

Tổng thống và Quốc hội mâu thuẫn gay gắt về FTA với Colombia

(TTXVN)- Ngày 7-4, Tổng thống Mỹ George Bush đã gửi Quốc hội hiệp định thương mại tự do (FTA) với Colombia và hối thúc các nghị sĩ trong vòng 90 ngày phải thông qua văn bản đó. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Bush coi FTA với Colombia có ý nghĩa “sống còn” đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ ở khu vực Mỹ La-tinh.

FTA Mỹ - Colombia là một trong bốn thỏa thuận tự do thương mại mà ông Bush muốn Quốc hội thông qua trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào đầu năm 2009 tới. Trong đó, FTA giữa Mỹ với Peru đã được thông qua năm ngoái, còn các thỏa thuận cho đến nay chưa được Quốc hội đồng ý là với Colombia, Panama và Hàn Quốc.

Tổng thống Bush lập luận rằng FTA giữa Mỹ - Colombia được thực hiện sẽ cho phép xóa bỏ thuế quan ngay lập tức đối với hơn 80% chủng loại hàng công nghiệp và tiêu dùng của Mỹ xuất sang Colombia. Tuy nhiên, cho đến nay, thỏa thuận này vẫn vấp phải sự phản đối gay gắt của các nghị sĩ đảng Dân chủ chiếm đa số trong Quốc hội Mỹ.

Chia sẻ bài viết