03/03/2019 - 13:58

Tổng thống Trump yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ thuế đối với nông sản của Mỹ 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-3 cho biết ông đã yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng dỡ bỏ tất cả các loại thuế đối với nông sản của Mỹ bởi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đang tiến triển tốt.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Trước đó, ông Trump cũng hoãn các kế hoạch nâng mức thuế từ 10% lên 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc mà theo dự kiến ban đầu sẽ có hiệu lực vào ngày 1-3. Viết trên trang mạng Twitter, ông Trump nêu rõ: “Tôi đã yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng dỡ bỏ tất cả các loại thuế đối với nông sản của chúng tôi bao gồm thịt bò, thịt lợn,..., căn cứ vào việc chúng tôi đang hướng tới các cuộc đàm phán thương mại. Đây là điều rất quan trọng đối với những người nông dân tuyệt vời của chúng tôi và đối với cả tôi nữa”.

Tổng thống Trump đưa ra phát biểu trên chỉ vài giờ sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay cơ quan này sẽ hoãn tăng thuế đối với 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

 Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 1-3 kêu gọi Mỹ rút lại yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu (ảnh), Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn Huawei, sang Mỹ - nơi bà bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Iran.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Canada ra thông báo cho phép tiến hành bước đầu tiên trong tiến trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Mỹ. Theo đó, ngày 6-3 tới, bà Mạnh Vãn Chu sẽ ra tòa, nơi các công tố viên sẽ đưa ra những bằng chứng và đặt ra các “lập luận chi tiết” cho quyết định dẫn độ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với quyết định này của Ottawa.

 Về phần mình, Tập đoàn Huawei cũng bày tỏ sự thất vọng khi Canada cho phép tòa án bắt đầu thủ tục dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, đồng thời cho rằng Giám đốc Tài chính của họ vô tội.

Bà Mạnh Vãn Chu, 47 tuổi, là con gái của nhà sáng lập tập đoàn Huawei, đã bị cảnh sát Canada bắt giữ đầu tháng 12-2018 theo đề nghị của Mỹ. Sau đó, bà Mạnh Vãn Chu được một tòa án ở Canada cho phép nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại và chịu sự giám sát chặt chẽ.

TTXVN

Chia sẻ bài viết