13/03/2024 - 18:26

Tổng thống Romania tranh cử Tổng Thư ký NATO 

Tổng thống Romania Klaus Iohannis ngày 12-3 đã nhảy vào cuộc đua trở thành Tổng Thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đối đầu với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Ảnh: Romania Insider

“Tôi tin rằng NATO cần sự đổi mới tư duy về sứ mệnh của mình. Đông Âu có những đóng góp quý giá trong các cuộc thảo luận và quyết định của liên minh”, ông Iohannis, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 12, phát biểu trên truyền hình ở Bucharest.

Trong một bài viết trên tờ Politico, Tổng thống Iohannis tuyên bố sẽ đảm bảo Ukraine “thắng thế trong cuộc chiến sinh tồn” chống lại Nga, đồng thời kêu gọi các nước NATO thực hiện “nghĩa vụ đạo đức, chính trị và chiến lược” để giúp Kiev tiến bộ trong nỗ lực gia nhập liên minh quân sự này.

Nếu đắc cử, ông Iohannis sẽ là lãnh đạo NATO đầu tiên đến từ một quốc gia từng thuộc phe Liên Xô cũ, nhưng trước tiên ông phải vượt qua đối thủ “nặng ký” - Thủ tướng Rutte.

Mỹ, Anh, Pháp và Đức - 4 cường quốc lớn nhất trong NATO - đều công khai ủng hộ ông Rutte. Nhà lãnh đạo Hà Lan sắp mãn nhiệm được đánh giá là người xây dựng sự đồng thuận, một phẩm chất mà phe ủng hộ cho rằng có thể hữu ích nếu ông Donald Trump, người luôn hoài nghi về NATO, tái đắc cử tổng thống Mỹ.

Để trở thành Tổng Thư ký NATO, kế nhiệm ông Jens Stoltenberg, cần có sự tán thành của tất cả 32 quốc gia thành viên, điều mà ông Rutte vẫn chưa đạt được. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg dự kiến kết thúc vào tháng 10.

HẠNH NGUYÊN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết