02/01/2008 - 10:13

Tổng thống Palestine chính thức mở đường hòa giải với Phong trào Hamas

(TTXVN)- Trong bài phát biểu quan trọng ngày 31-12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đưa ra đề nghị hòa giải với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas bằng tuyên bố sẵn sàng “mở một trang mới” trong quan hệ với Hamas nếu lực lượng này từ bỏ việc chiếm giữ Dải Gaza. Đây có thể xem như lời đề nghị hòa giải chính thức đầu tiên giữa Phong trào Fatah với Hamas kể từ khi Hamas chiếm giữ Dải Gaza giữa tháng 6-2007.

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở khu Bờ Tây nhân kỷ niệm lần thứ 43 ngày thành lập Phong trào Fatah, Tổng thống Abbas nói sự hợp tác giữa những người Palestine, giữa hai đảng phái chính phải dựa trên quan hệ đối tác với mục đích trọng tâm là vì tổ quốc và giải phóng tổ quốc. Tổng thống Abbas nhấn mạnh không có con đường nào để một đảng có thể thay thế một đảng khác, và cũng chẳng có chỗ cho những thuật ngữ như đảo chính hay tiếp quản bằng vũ lực, mà chỉ có đối thoại và đây là giải pháp sẽ thắng thế. Ông Abbas nêu rõ trước khi các cuộc thương lượng với Hamas chính thức được khôi phục, phái này phải chấp nhận những cam kết quốc tế, sáng kiến của Liên đoàn A-rập, trong đó kêu gọi Israel rút khỏi các vùng đất chiếm đóng của cộng đồng A-rập để đổi lấy việc các nước A-rập sẽ bình thường hóa quan hệ với Nhà nước Do Thái. Hiện tại, phong trào Hamas vẫn chưa công nhận quyền tồn tại của Israel và tuyên bố sẽ xóa sổ Nhà nước Do Thái. Tổng thống Abbas đã đề cập một lần nữa vấn đề tiến hành tổng tuyển cử sớm và đề nghị các đảng phái nghiên cứu kỹ đề xuất này.

Chia sẻ bài viết