23/04/2009 - 09:13

Tổng thống Obama để ngỏ khả năng truy tố các cựu quan chức thời Bush

* Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin bị tin tặc đánh cắp dữ liệu

(TTXVN)- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21-4 đã để ngỏ khả năng truy tố các cựu quan chức trong chính quyền của cựu Tổng thống George Bush, những người bị lên án đã dùng vỏ bọc tư pháp để hợp thức hóa những công nghệ thẩm vấn hà khắc mà Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) áp dụng đối với các nghi can khủng bố.

Tổng thống Obama cho biết việc đưa ra lời buộc tội đối với những quan chức đã nghĩ ra lý do cho các phương pháp thẩm vấn hà khắc “sẽ là quyết định của Bộ trưởng Tư pháp trong khuôn khổ các đạo luật”. Tổng thống Obama cho biết có thể ủng hộ một cuộc điều tra của Quốc hội về chương trình giam giữ nghi can khủng bố dưới thời chính quyền tiền nhiệm, nhưng phải có một số điều kiện nhất định, như cuộc điều tra này sẽ được thực hiện trên cơ sở lưỡng đảng. Tuy nhiên, ông Obama cũng tỏ ra lấp lửng khi tuyên bố rằng “nói chung chúng ta sẽ phải nhìn về phía trước chứ không phải ngoảnh lại đằng sau”. Trong khi đó, Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết sẽ sớm tổ chức phiên điều trần về các báo cáo mật nêu trên.

* Lầu Năm Góc và nhà thầu hàng đầu Lockheed Martin đã lên tiếng phản đối tin trên tờ “Nhật báo Wall Street” hôm 21-4 rằng tin tặc đã đột nhập vào hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ và đánh cắp thông tin về máy bay chiến lược đa năng thế hệ năm F-35.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Bryan Whitman, Bộ Quốc phòng Mỹ “không nhận thấy bất kỳ mối lo ngại đặc biệt nào”. Trong khi đó, tập đoàn hàng không vũ trụ Lockheed Martin khẳng định báo trên đã thông tin sai về vụ việc này. Bruce Tanner, Giám đốc tài chính của Lockheed Martin nhấn mạnh: “Tôi chưa nghe tới điều này và theo hiểu biết của chúng tôi chưa có bất cứ thông tin mật nào bị lộ”. Tuy nhiên, Lockheed Martin cũng thừa nhận những vụ tin tặc tấn công vào hệ thống của tập đoàn này “vẫn đang tiếp diễn”.

Trong khi đó, cùng ngày 21-4, “Nhật báo Wall Street” lại dẫn lời các quan chức chính quyền cho biết Washington có kế hoạch thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới có nhiệm vụ tập trung vào mạng máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ và các khả năng tấn công trong cuộc chiến tranh trên mạng.

Chia sẻ bài viết