29/09/2012 - 20:55

Tổng thống Mỹ ngăn chặn các dự án phong điện của Trung Quốc

 Một trang trại phong điện tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Hãng tin Mỹ AP cho biết Tổng thống Barack Obama trong sắc lệnh được công bố hôm 28-9 đã ngăn chặn một công ty Trung Quốc sở hữu 4 dự án trang trại tuabin gió ở miền Bắc bang Oregon, gần một căn cứ hải quân, nơi huấn luyện, kiểm tra máy bay không người lái và máy bay tác chiến đấu điện tử của quân đội Mỹ, vì lo ngại các mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Ông Obama là vị tổng thống Mỹ đầu tiên trong vòng 22 năm qua đã đưa ra chỉ thị như vậy đối với doanh nghiệp nước ngoài.

Theo yêu cầu trên, ông chủ Nhà Trắng đã buộc công ty Ralls Corp, thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân Trung Quốc, hủy bỏ cổ phần của mình trong dự án trang trại phong điện gần các cơ sở huấn luyện của Hải quân Mỹ tại Boardman, tiểu bang Oregon. Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban Điều tra Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) cho biết không có cách nào để giải quyết các vấn đề đe dọa an ninh quốc gia từ các vụ thâu tóm của doanh nghiệp Trung Quốc và cho rằng chỉ có tổng thống mới đủ quyền hạn ngăn chặn giao dịch.

Mặc dù không nêu rõ những tổn hại cụ thể là gì, nhưng Bộ Tài chính Mỹ cho biết CFIUS đã khuyến nghị ông Obama sử dụng quyền phủ quyết thương mại sau khi cơ quan này nhận được báo cáo phân tích về các mối đe dọa tiềm năng do Văn phòng Tổng cục Tình báo Quốc gia (ODNI) cung cấp. Tuy nhiên, luật sư đại diện phía Ralls Corp Tim Kia trong một tuyên bố cho biết, dự án của công ty không đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia nào và cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Mỹ là "bất hợp lý".

Lợi thế thương mại của Trung Quốc trên toàn nước Mỹ đang trở thành tâm điểm trong giai đoạn nước rút chiến dịch vận động tái tranh cử tổng thống của ông chủ Nhà Trắng. Đối thủ Mitt Romney thuộc Đảng Cộng hòa đã lên tiếng cáo buộc ông Obama "chịu lép vế’ trước Bắc Kinh, ngược lại Tổng thống Obama chỉ trích ứng cử viên đảng Cộng hòa đầu tư một phần tài sản cá nhân của mình vào Trung Quốc khi còn đồng sở hữu công ty Bain Capital. Tuy nhiên, động thái trên của ông Obama có thể khiến Bắc Kinh "khó chịu" và tìm cách trả đũa trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang ngày càng căng thẳng.

VI VI (Theo AP)

Chia sẻ bài viết