19/01/2008 - 23:26

Tổng thống Mỹ đề nghị Quốc hội hỗ trợ nền kinh tế 140 tỉ USD

* Lại một quan chức cấp cao nữa “lỡ mồm”

(TTXVN)- Trước những tín hiệu không mấy khả quan của nền kinh tế Mỹ, ngày 18-1, Tổng thống George Bush thúc giục Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua kế hoạch khuyến khích nền kinh tế cả gói, trị giá khoảng 140 tỉ USD nhằm tránh nguy cơ suy thoái. Ông cho rằng kinh tế Mỹ hiện vẫn duy trì được một nền tảng vững chắc, song cũng đã có một vài dấu hiệu đáng quan tâm, đó là kinh tế liên tục phát triển và đã tạo thêm những việc làm mới trong suốt 52 tháng qua nhưng tốc độ tạo việc làm mới đang có dấu hiệu chậm lại; mức chi tiêu của người tiêu dùng vẫn phát triển trong khi thị trường bất động sản lại tụt dốc; đầu tư và xuất khẩu có tăng trưởng song giá thành nhập khẩu, nhất là giá dầu thô gia tăng. Vì thế, theo ông, Quốc hội cần thông qua kế hoạch khuyến khích tăng trưởng kinh tế “càng sớm càng tốt’’, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch trọn gói này “phải đủ lớn để tạo ra sự chuyển biến, ít nhất là tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội - GDP’’, nghĩa là vào khoảng 140 tỉ USD.

* Sau những chỉ trích đồng minh NATO của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gây lúng túng cho chính quyền Mỹ, ngày 18-1, Nhà Trắng lại phải chữa cháy “sự lỡ mồm” nữa của một quan chức cấp cao khác. Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải nhanh chóng bác bỏ những chỉ trích thiếu cân nhắc của đặc phái viên Tổng thống Mỹ về các vấn đề nhân quyền tại CHDCND Triều Tiên, Jay Lefkowitz (ảnh) đối với Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến tiến trình giải giáp hạt nhân của Triều Tiên.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack khẳng định tiếng nói cuối cùng và thực sự quan trọng là của Tổng thống Mỹ, còn ông Lefkowitz “không có thẩm quyền bình luận về cuộc đàm phán sáu bên và tuyên bố của ông này không đại diện cho quan điểm của chính quyền”. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chính thức bác bỏ tuyên bố của Lefkowitz rằng Mỹ đang xem xét lại chiến lược với Triều Tiên. Theo Chính phủ Mỹ, Mỹ và các bên tham gia cuộc đàm phán sáu bên là Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc đều có lập trường “thống nhất” trong việc tìm giải pháp chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 17-1, đặc phái viên Lefkowitz chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và Hàn Quốc không gây áp lực đủ mạnh để buộc Bình Nhưỡng chấm dứt các chương trình hạt nhân và các cuộc đàm phán sáu bên gần đây thực ra chỉ là thương lượng song phương giữa Mỹ và Triều Tiên. Không những thế, đặc phái viên này nhận xét rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân trước khi Tổng thống George Bush rời nhiệm sở vào cuối tháng 1-2009.

Chia sẻ bài viết