10/11/2008 - 08:59

Mỹ:

Tổng thống đắc cử "không đưa ra cam kết nào" về hệ thống NMD ở Đông Âu

* Ông Obama điện đàm với tổng thống Nga

(TTXVN)- Ngày 8-11, ông Denis McDonough, cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama, cho biết ông Obama không đưa ra cam kết nào về việc tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại Đông Âu.

Tuyên bố trên trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski nói rằng trong cuộc điện đàm với ông sau khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Obama cam kết “sẽ tiếp tục xúc tiến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu bất chấp những đe dọa từ phía Nga”. Tuy nhiên, ông McDonough khẳng định tổng thống đắc cử Mỹ không đưa ra cam kết rõ ràng như vậy về kế hoạch gây tranh cãi này.

Theo ông McDonough, ông Obama đã có cuộc thảo luận với tổng thống và thủ tướng Ba Lan về tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Ba Lan. Trong cuộc thảo luận này, Tổng thống Kaczynski đã nêu vấn đề phòng thủ tên lửa, tuy nhiên ông Obama không đưa ra cam kết nào về vấn đề này. Ông McDonough khẳng định “lập trường của Tổng thống đắc cử Obama vẫn như trong thời gian tranh cử, đó là ông ủng hộ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa vào thời điểm công nghệ đó đã chứng tỏ có thể đưa vào hoạt động”.

Hiện Mỹ muốn triển khai 10 bệ phóng tên lửa đánh chặn tại Ba Lan cùng một cơ sở radar tại Cộng hòa Czech giai đoạn từ năm 2011-2013 để hoàn tất hệ thống phòng thủ đã được triển khai tại Mỹ, đảo Greenland và Anh. Tuy nhiên, Mát-xcơ-va phản đối kế hoạch này. Vài giờ sau khi ông Obama đắc cử tổng thống Mỹ ngày 4-11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống tên lửa tầm ngắn tại khu vực Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva.

* Ngày 8-11, ông Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Medvedev, trong đó hai bên bày tỏ quyết tâm tạo ra ảnh hưởng tích cực và mang tính xây dựng đối với sự phát triển và ổn định toàn cầu, nhất trí rằng hai nước cùng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề quan trọng của thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sự phát triển tích cực của mối quan hệ Nga-Mỹ không chỉ quan trọng đối với hai nước mà còn đối với cả cộng đồng quốc tế.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, ông Medvedev và ông Obama đều bày tỏ mong muốn “sớm gặp nhau”, tuy nhiên không cho biết thời điểm cụ thể. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5-11 cho biết hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ có thể gặp nhau vào ngày 15-11 bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp lớn nhất và mới nổi (G-20) tại Washington để bàn về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chia sẻ bài viết