17/06/2008 - 08:32

Tổng thống Bush bị phản đối mạnh mẽ tại Anh

Ảnh: AP

(TTXVN)- Tổng thống Mỹ George Bush đã đến Thủ đô Luân Đôn chiều 15-6, bắt đầu chuyến thăm chính thức Anh có thể là lần cuối trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông vào tháng 1-2009. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát Anh phải tăng cường trước các cuộc biểu tình phản đối ông Bush cũng như cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Iraq.

Tại quảng trường Quốc hội ở Westminster diễn ra cuộc biểu tình lớn với khoảng 2.000-2.500 người tham gia đến từ tổ chức liên minh chống chiến tranh và tổ chức sáng kiến Hồi giáo Anh (ảnh). Cảnh sát Anh phải huy động một lực lượng đặc biệt gồm 1.200 người tham gia bảo vệ an ninh. Ít nhất 25 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức cuộc biểu tình tại trung tâm Belfast, thủ phủ Bắc Ireland, phản đối chuyến thăm của ông Bush. Khoảng 50 nhà hoạt động xã hội ăn mặc theo kiểu tù nhân của nhà tù ở Guantanamo đi diễu hành trên đường phố Belfast.

Ngày 16-6, Tổng thống Bush hội đàm với Thủ tướng Gordon Brown, thảo luận về tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới, tăng giá nhiên liệu và thực phẩm cũng như những cố gắng để thuyết phục các nước sản xuất dầu tăng sản lượng nhằm làm giảm giá dầu.

Chia sẻ bài viết