12/09/2008 - 08:22

Báo Mỹ:

Tổng thống Bush bí mật cho phép lực lượng Mỹ tấn công vào Pakistan

Dân chúng ở Multan (Pakistan) đốt cờ Mỹ phản đối việc Mỹ tấn công quân sự trái phép trên lãnh thổ Pakistan. Ảnh: AFP

* Mỹ tiếp tục truy lùng Bin Laden

(TTXVN)- Tờ “Thời báo New York” số ra ngày 11-9 dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống nước này George Bush đã bí mật cho phép các lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công trên bộ trong lãnh thổ Pakistan mà không có sự chấp thuận của chính phủ quốc gia Nam Á này.

Theo báo trên, việc Tổng thống Bush cho phép lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện các cuộc tấn công trong lãnh thổ Pakistan hồi tháng Bảy vừa qua cho thấy sự bất đồng giữa Washington và Islamabad về cách thức truy quét các phần tử khủng bố al Qaeda và lực lượng nổi dậy Taliban được cho là đang ẩn náu tại khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

Thông tin trên được đưa ra một tuần sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu đang đồn trú ở Afghanistan thực hiện cuộc tấn công vào lãnh thổ Pakistan làm 15 người dân nước này thiệt mạng. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Ashfaq Kayani ngày 10-9 đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công này và khẳng định Pakistan sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ “bằng mọi giá”. Ông Kayani nhấn mạnh “không có bất cứ thỏa thuận nào mà theo đó liên quân được phép thực hiện các chiến dịch quân sự trong lãnh thổ Pakistan”.

* Ngày 10-9, Nhà Trắng phủ nhận cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 sắp tới đã ảnh hưởng đến cuộc truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden - thủ phạm đứng sau vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ 7 năm về trước, đồng thời khẳng định Tổng thống George Bush hay người kế nhiệm ông sẽ tiếp tục cuộc truy lùng này cho đến khi đưa được Bin Laden ra công lý. Phát biểu với các nhà báo tại Nhà Trắng, người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino thừa nhận việc Bin Laden vẫn sống ngoài vòng pháp luật suốt 7 năm qua sau vụ khủng bố 11-9-2001 đã cho thấy hạn chế của sức mạnh tình báo và quân sự Mỹ.

Bin Laden hiện được cho là đang ẩn náu tại khu vực bộ lạc nằm giữa biên giới Pakistan và Afghanistan. Cứ mỗi năm đến dịp kỷ niệm 11-9, trùm khủng bố vẫn thỉnh thoảng lên tiếng đe dọa nước Mỹ bằng các thông điệp trên Internet này lại trở thành đề tài được nói đến nhiều ở Mỹ. Ngoài vấn đề an ninh quốc gia, việc chưa bắt được Bin Laden cũng là cái cớ để dư luận trút sự tức giận lên Tổng thống Bush.

Chia sẻ bài viết