20/08/2026 - 13:52

Tổng kết toàn quốc công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026 

(CTO) - Ngày 20-8, Bộ Công an tổ chức tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 dự và chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu trực tuyến Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Cần Thơ. Ảnh: KIỀU CHINH

Năm 2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định về đặc xá và đã quyết định đặc xá cho gần 10.000 người. Mặc dù số lượng hồ sơ lớn, thời gian thực hiện ngắn, nhưng do có sự chỉ đạo thống nhất, đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của MTTQVN, các bộ, ngành, địa phương… nên công tác đặc xá đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, tiến độ đề ra. Việc đặc xá cho số phạm nhân là người nước ngoài đã góp phần thực hiện công tác đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác quan trọng và được các nước đánh giá cao.

Việc thực hiện tốt công tác đặc xá đã có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, thi đua học tập cải tạo tiến bộ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc xá năm 2026 cũng khẳng định kết quả của sự nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân của cán bộ, chiến sĩ công tác tại các cơ sở giam giữ phạm nhân. Trong quá trình triển khai, Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tin tưởng và hiểu rõ hơn về chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Song song đó, UBND các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Công an các địa phương tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, chủ động nắm tình hình liên quan, tham mưu các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá hòa nhập tốt, hạn chế tái phạm tội…

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao Bộ Công an và các ban, bộ, ngành liên quan đã làm tốt công tác đặc xá. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đề nghị Bộ Công an, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thi hành án hình sự nói chung và đặc xá nói riêng, đảm bảo minh bạch, khách quan, đúng quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn về đặc xá, khoan hồng, các quy định của Luật Đặc xá kết hợp tăng cường đấu tranh, phản bác các hành vi chống phá, tiêu cực. Đồng thời, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, làm tốt công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người chấp hành án để họ tích cực lao động, cải tạo, phấn đấu sớm được đặc xá, tha tù; kết hợp chặt chẽ công tác đặc xá với tái hòa nhập cộng đồng, góp phần làm kéo giảm tội phạm…

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết