21/10/2026 - 14:05

Dùng “sổ đỏ” giả làm tài sản bảo đảm vay tiền, lãnh án 12 năm 

(CTO) - Ngày 21-10, Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hùng (38 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt bị cáo Hùng phải chấp hành là 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Hùng phải bồi thường số tiền 174 triệu đồng cho bị hại Đ.V.T.T.

Bị cáo Lê Minh Hùng nghe hội đồng xét xử tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, do gặp khó khăn về kinh tế, trưa 7-7-2021, Lê Minh Hùng liên hệ với ông Đ.V.T.T hỏi mượn 200 triệu đồng với lý do để đáo hạn ngân hàng. Khi ông T yêu cầu phải có tài sản bảo đảm, Hùng nhớ lại bản thân đang giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên Hùng đối với thửa đất diện tích 230m² tại xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, do một người phụ nữ tên Nguyên đưa vào khoảng tháng 3-2021. Sau đó, tại một quán cà phê trên địa bàn phường Long Hòa, quận Bình Thủy (nay là phường Long Tuyền, TP Cần Thơ), Hùng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói trên kèm giấy mượn tiền và giấy bán đất do Hùng tự viết để tạo lòng tin, rồi nhận 200 triệu đồng từ ông T.

Để tránh bị phát hiện, Hùng nhiều lần đưa tổng cộng 35 triệu đồng cho ông T và nói là tiền lãi. Đến giữa năm 2022, Hùng bỏ đi TP Hồ Chí Minh và khóa điện thoại nhằm trốn tránh. Ngày 29-4-2022, Hùng tiếp tục gọi điện cho ông T nói dối đang làm thủ tục đáo hạn ngân hàng để trả nợ nhưng thiếu tiền mua bảo hiểm, qua đó lừa nhận thêm 9 triệu đồng.

Đến cuối năm 2023, do không liên lạc được với Hùng, ông T kiểm tra tại cơ quan đăng ký đất đai thì mới phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả nên đã đến cơ quan công an trình báo. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ kết luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là giả.

Đối với người phụ nữ tên Nguyên đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho Lê Minh Hùng, do không có thông tin cụ thể về nhân thân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa làm việc được, khi nào có cơ sở sẽ xử lý sau.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết