21/04/2016 - 09:20

Tổng đầu tư toàn vùng ĐBSCL đạt hơn 43.585 tỉ đồng

 Tăng cường hệ thống thông tin thị trường cá tra

(CT)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ (gọi tắt là VCCI Cần Thơ) vừa tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) quý I/2016, các hoạt động của VCCI Cần Thơ, Hiệp hội Cá tra Việt Nam quý I và kế hoạch quý II/2016.

Theo VCCI Cần Thơ, 3 tháng đầu năm 2016, tổng đầu tư toàn vùng ĐBSCL đạt hơn 43.585 tỉ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên 171.906 tỉ đồng, tăng 10,22% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 2,842 tỉ USD, tăng 12,66% so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký 460,37 triệu USD, trong đó tập trung chủ yếu ở Tiền Giang, Cần Thơ và Long An. Cuối tháng 3, VCCI đã tổ chức công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015. Theo đó, khu vực ĐBSCL tiếp tục duy trì sự ổn định trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh năm nay với 7 tỉnh giảm hạng, 6 tỉnh tăng hạng. Đồng Tháp tiếp tục giữ vị trí thứ 2 cả nước và đứng đầu vùng ĐBSCL. Trong tốp 15 tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng có 5 tỉnh của vùng ĐBSCL. Đặc biệt trong 10 chỉ số thành phần được đánh giá tốt nhất, ĐBSCL góp mặt ở 7 vị trí, chứng tỏ môi trường kinh doanh của vùng và hoạt động điều hành của chính quyền địa phương tiếp tục được doanh nghiệp đánh giá cao. Trong quý I/2016, VCCI Cần Thơ cũng tập trung vào một số hoạt động hợp tác với các tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kết nối doanh nghiệp thiết kế bao bì, xây dựng nhãn hiệu, xây dựng hệ thống bán hàng trực tiếp và bán hàng qua thương mại điện tử. Ngoài ra, VCCI Cần Thơ còn phối hợp với tổ chức Oxfam thực hiện Dự án nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo và cây ăn trái ở ĐBSCL… Kế hoạch quý II/2016, VCCI Cần Thơ sẽ phối hợp với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 để có giải pháp hỗ trợ các tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời, xúc tiến thực hiện Dự án Khu phức hợp VCCI tại Cồn Khương phục vụ triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học; trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỉ đồng và dự kiến thực hiện từ năm 2016-2020. VCCI Cần Thơ cũng có kế hoạch phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị về phân tích tác động của TPP đối với lĩnh vực nông nghiệp, phân tích đánh giá nguồn nước của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu…

 Bà Võ Thị Thu Hương, Phó Tổng thư ký Hiệp hội cá tra Việt Nam (Vinapa), cho biết: Quý I/2016, Vinapa chuẩn bị tổ chức Đại hội Ban chấp hành nhiệm kỳ II với định hướng quan trọng là tập trung giải quyết vấn đề chất lượng ngành hàng cá tra. Đồng thời hoàn tất các các website về thông tin thương mại cá tra và bảng đồ vùng nuôi cá tra để từng bước hiện đại hóa thương mại và minh bạch chất lượng vùng nguyên liệu cá tra. Quý đầu năm 2016, diện tích nuôi cá tra ở ĐBSCL giảm 22% và sản lượng giảm 20% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 15-3-2016 đạt gần 297 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vinapa, diện tích và sản lượng nuôi cá tra giảm trong khi kim ngạch xuất khẩu tăng có thể do các yếu tố như: Lượng hàng cá tra còn tồn trong doanh nghiệp xuất khẩu từ cuối năm 2015 chuyển sang. Ngoài ra, cũng không loại trừ trường hợp doanh nghiệp làm giá cá tra khi hệ thống thông tin về thị trường cá tra còn hạn chế. Nếu việc giảm diện tích, giảm nguồn cung nguyên liệu để làm giá góp phần thúc đẩy tăng giá xuất khẩu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là điều có thể chấp nhận nhưng thiệt hại sẽ rơi vào những người yếu thế. Do đó, Vinapa đang nỗ lực hoàn thiện các hệ thống cung cấp thông tin về thị trường cá tra. Hiện nay, mức giá thu mua cá tra nguyên liệu chỉ tiệm cận với mức giá năm 2014 và vẫn thấp hơn năm 2015. Dự báo mức giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL sẽ tăng trong thời gian tới nhưng không nhiều. Song nhờ giá thức ăn đầu vào giảm nên lợi nhuận của người nuôi sẽ tăng.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết