23/03/2011 - 21:50

THẢM HỌA ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN TẠI NHẬT:

Tổn thất có thể lên tới 309 tỉ USD

* Các chuyên gia lạc quan về kinh tế Nhật

Nhật Bản sẽ lại đứng dậy từ đống đổ nát, giống như Kobe trước đây. Ảnh: Xinhua

Ngày 23-3, Văn phòng nội các Nhật cho biết tổng thiệt hại về vật chất liên quan đến thảm họa động đất và sóng thần ngày 11-3 có thể lên tới 25.000 tỉ yen (309 tỉ USD). Đây là con số ước tính cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán tổn thất mà xứ sở Mặt trời mọc phải gánh chịu sau thảm họa kép là 235 tỉ USD, và nước này sẽ mất 5 năm mới khắc phục xong hậu quả. Còn tập đoàn tài chính Goldman Sachs của Mỹ thì dự báo Nhật bị thiệt hại 200 tỉ USD.

WB cho rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật sẽ giảm 0,5% trong năm nay, dù kinh tế nước này có thể sẽ bật trở lại sau quý 2 một khi các nỗ lực tái thiết được tăng tốc. “Tác động lớn nhất đối với nền kinh tế Nhật trong thời gian tới sẽ tập trung ở hai lĩnh vực: thương mại và tài chính”, chuyên gia kinh tế Vikram Nehru của WB nhận định, đồng thời dự báo tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế ở Đông Á trong một khoảng thời gian nhất định.

Dự báo của ông Nehru là hoàn toàn có cơ sở, vì trận động đất và sóng thần vừa qua đã hủy hoại mạng lưới sản xuất ở Nhật Bản, đặc biệt là các ngành ô tô và điện tử, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ở các nước láng giềng. Trong khi đó, Nhật Bản lại là nhà sản xuất và cung cấp linh kiện ô tô và thiết bị điện tử chủ chốt của thế giới. Nhiều hãng chế tạo ô tô của Thái Lan ước tính số linh kiện mà họ nhập từ Nhật sẽ hết hàng vào tháng 4 tới, còn các hãng điện tử Hàn Quốc thì dự báo giá cả một số loại bộ nhớ có xuất xứ ở Nhật sẽ tăng 20% do việc sản xuất mặt hàng này bị ngưng trệ.

Được biết, chính phủ Nhật đang có kế hoạch bơm tiền cho các ngân hàng để họ cho các công ty và doanh nghiệp vay vốn khôi phục sản xuất. Số tiền này có thể lấy từ nguồn quỹ hỗ trợ khẩn cấp các ngân hàng trị giá 11.000 tỉ yen (135 tỉ USD) của chính phủ. Ngoài ra, Tokyo còn dự định dành thêm 10.000 tỉ yen (122 tỉ USD) để cung cấp vốn vay với lãi suất thấp nhằm giúp các doanh nghiệp tổ chức lại kinh doanh.

Mặc dù tình hình ở Nhật Bản vẫn còn khá ảm đạm, song nhiều chuyên gia kinh tế thế giới tin rằng kinh tế nước này sẽ chỉ bị ảnh hưởng ngắn hạn và sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng vào nửa cuối năm. Nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett lạc quan cho rằng thảm họa vừa qua “sẽ không làm thay đổi tương lai kinh tế của Nhật Bản”. “Nếu tôi sở hữu cổ phiếu của các công ty Nhật, chắc chắn tôi sẽ không bán ra”, tỉ phú 81 tuổi khẳng định. Mặc dù hạ thấp dự báo GDP của Nhật Bản năm 2011 từ 1% xuống còn 0%, chuyên gia kinh tế David Rea của tập đoàn tư vấn tài chính Capital Economics (Anh) vẫn tin tưởng tốc độ tăng trưởng của xứ phù tang sẽ tăng trở lại vào năm 2012, khoảng 1-1,75%.

THANH TRÚC
(Theo LATimes, AP, Citywire)

Chia sẻ bài viết