17/04/2025 - 11:13

Tổng thống Trump tăng áp lực đối với Ðại học Harvard 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-4 tiếp tục gia tăng sức ép đối với Ðại học Harvard, đánh dấu sự leo thang trong cuôc tranh cãi liên quan đến các chính sách học thuật và tài trợ liên bang dành cho cơ sở giáo dục hàng đầu nước Mỹ này.

Sinh viên Ðại học Harvard trong ngày tốt nghiệp.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu Ban lãnh đạo Ðại học Harvard phải xin lỗi liên quan đến phát biểu trước đó đối với chính quyền.

Yêu cầu được đưa ra một ngày sau khi Bộ Giáo dục Mỹ thông báo tạm ngừng khoản tài trợ liên bang trị giá hơn 2 tỉ USD dành cho Ðại học Harvard. Người phát ngôn Nhà Trắng Harrison Fields giải thích Tổng thống Trump đang nỗ lực để đảm bảo ngân sách liên bang không được sử dụng cho những hoạt động bị cho là mang tính phân biệt đối xử tại Ðại học Harvard.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Mỹ cũng yêu cầu Ðại học Harvard phải giảm bớt ảnh hưởng của các giảng viên, nhân viên và sinh viên bị cho là “thiên về hoạt động xã hội và chính trị hơn là học thuật”. Bên cạnh đó, trường cũng cần mời các chuyên gia đánh giá độc lập đội ngũ giảng viên và sinh viên của từng khoa để đảm bảo có sự đa dạng về quan điểm và tư tưởng trong môi trường học thuật.

Trong thư phản hồi công khai, Hiệu trưởng Ðại học Harvard, ông Alan Garber, cho rằng những yêu cầu của Bộ Giáo dục Mỹ không thể là tiền đề cho việc kiểm soát cộng đồng học thuật của trường và làm ảnh hưởng đến các giá trị cốt lõi của Harvard với tư cách là một tổ chức giáo dục tư nhân.

Giới nghiên cứu cảnh báo việc chính quyền Mỹ cắt giảm mạnh tài trợ liên bang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều chương trình nghiên cứu khoa học của Ðại học Harvard, trong đó có các nghiên cứu về ung thư, Alzheimer, đột quỵ và HIV.

Nguồn tài trợ liên bang chiếm khoảng 10,5% doanh thu của Ðại học Harvard trong năm 2023, không bao gồm các khoản hỗ trợ học phí cho sinh viên.

HÀ NGỌC (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết