04/02/2013 - 09:55

Tổ chức đứng đằng sau vụ Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bom

Mặt trận Quân đội Giải phóng Nhân dân Cách mạng (DHKP-C), nhóm cực đoan bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ, vừa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết trước cổng Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Ankara hôm 1-2 khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Trong tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công hôm 2-2, DHKP-C yêu cầu Mỹ phải gỡ bỏ các tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ-vốn là phần trong hệ thống tên lửa được NATO triển khai nhằm giúp Ankara đối phó Syrie.

Theo hãng tin Anh Reuters, song song với việc DHKP-C tuyên bố nhận trách nhiệm vụ, qua kết quả xác định ADN của kẻ đánh bom, văn phòng Chính phủ Ankara xác định hung thủ thực hiện vụ tấn công chính là Ecevit Sanli, thành viên của DHKP-C, tổ chức được cho là chống Mỹ và đã bị Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Ecevit Sanli, 40 tuổi đã từng bị bắt giam vào năm 1997 vì thực hiện các vụ tấn công nhắm vào một đồn cảnh sát và một trường quân sự ở thành phố Istanbul. Tuy nhiên vào năm 2001, y đã được trả tự do sau khi được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ do tuyệt thực. Theo nhật báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, Sanli đã trốn sang Đức sau đó và trở lại Thổ Nhĩ Kỳ bằng việc sử dụng giấy tờ giả.

MINH TÂM (Theo Reuters, NYTimes)

Chia sẻ bài viết