Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do
Theo hãng tin Yonhap, ngày 4-3, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Cuộc tập trận thường niên mang tên "Lá chắn Tự do" kéo dài 11 ngày, là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính, bao gồm các huấn luyện thực địa và các hoạt động diễn tập khác. Hai nước có kế hoạch tổ chức tổng cộng 48 cuộc diễn tập trên thực địa trong tháng 3 này, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo quân đội Hàn Quốc và Mỹ, cuộc tập trận này nhằm tăng cường thế trận phòng thủ chung, khả năng tương tác và phối hợp hoạt động của liên minh Hàn-Mỹ, với sự tham gia của các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không, an ninh mạng và trong không gian, dựa trên kịch bản phản ánh các mối đe dọa an ninh.
Cuộc tập trận có sự tham gia của một số quốc gia thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC). Ủy ban Giám sát gồm đại diện từ các quốc gia trung lập (NNSC) sẽ giám sát các hoạt động diễn tập.

Ảnh tư liệu: Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" hồi năm 2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Chỉ số Nikkei của Nhật Bản vượt mốc 40.000 điểm lần đầu tiên trong 34 năm
Sáng 4-3, thị trường chứng khoán châu Á ổn định vững chắc trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã vượt mốc 40.000 điểm lần đầu tiên trong 34 năm.
Trong 15 phút đầu phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 237,73 điểm, tức 0,6% so với phiên giao dịch ngày 1-3, lên 40.148,55 điểm.
Trước đó, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm chạm tới 39.007,79 điểm hôm 22-2, phá vỡ mức kỷ lục 38.957,44 điểm được ghi nhận vào ngày 29-12-1989.
Chứng khoán Tokyo và các chỉ số chứng khoán chủ chốt trên thế giới dần tăng điểm kể từ năm ngoái. Giới phân tích dự báo chỉ số Nikkei sẽ tiếp tục tăng nhờ chỉ số chứng khoán phố Wall phục hồi, kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp và kỳ vọng mạnh mẽ về các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo chuyên gia Stephen Innes của công ty SPI Asset Management, hoạt động mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán toàn cầu, bao gồm cả các chỉ số MSCI, Nikkei-225, Nasdaq và S&P 500 đều chốt phiên ở mức cao kỷ lục vào tuần trước. Chuyên gia này cho biết giới đầu tư toàn cầu có tâm lý tích cực hơn nhờ một số yếu tố như Mỹ dự kiến cắt giảm lãi suất, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và mối quan tâm về trí tuệ nhân tạo gia tăng ở các công ty công nghệ lớn. Những yếu tố này góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán thế giới cũng như châu Á khi tuần giao dịch mới bắt đầu.

Chỉ số Nikkei vượt 40.000 điểm trên bảng điện tử ở Tokyo ngày 4-3. Ảnh: Kyodo
Bầu cử Mỹ 2024: Người Mỹ gốc Á là nhóm cử tri tăng nhanh nhất
Người Mỹ gốc châu Á hiện là nhóm cử tri tăng nhanh nhất nước Mỹ, do đó các đảng phái chính trị có thể phải thay đổi chiến lược để cố gắng thu hút nhóm cử tri này.
Phân tích của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy trong 4 năm qua, cử tri người Mỹ gốc Á tăng khoảng 2 triệu người - tương đương khoảng 15%, trong đó, người có nguồn gốc Nam Á là nhóm tăng nhanh nhất. Theo dự đoán, khoảng 15 triệu người Mỹ gốc Á sẽ hội đủ tiêu chuẩn đi bầu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, đông nhất là ở California với 4,4 triệu người, chiếm khoảng 1/3 số cử tri gốc Á trên cả nước. Người Mỹ gốc Á chiếm khoảng 17% số cử tri nói chung ở bang này.
Theo kết quả thăm dò mới của AAPI Data/AP-NORC, các vấn đề mà cử tri Mỹ gốc Á quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2024 là lạm phát, nhập cư và môi trường. Tính trên phạm vi cả nước, cử tri Mỹ gốc Á chuyển từ xu hướng theo đảng Cộng hòa vào những năm 1990 sang ủng hộ phe Dân chủ khá mạnh. Trong 3 kỳ bầu cử vừa qua, từ 2/3 tới 3/4 cử tri Mỹ gốc Á bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ.
Nhóm cử tri này có nhiều điểm chung đáng chú ý như quan tâm đến những vấn đề như bảo vệ môi trường, kiểm soát súng đạn, tăng thuế để tăng dịch vụ xã hội. Một điểm đáng chú ý là không những đang tăng về số lượng, nhóm cử tri gốc Á còn rất tích cực đi bỏ phiếu. Đây là khía cạnh được cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đặc biệt quan tâm.
.webp)
Các cử tri người Mỹ gốc châu Á xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: AP
PV (TTXVN)