Apple soán ngôi Samsung, thống trị thị trường điện thoại thông minh
Điện thoại thông minh iPhone của Apple lần đầu tiên vượt lên trở thành điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới, chấm dứt chuỗi 12 năm thống trị của đối thủ Samsung.
Theo dữ liệu của International Data Corporation (IDC) vừa công bố, iPhone đã soán ngôi vương của Samsung trong năm 2023 với doanh số 234,6 triệu máy bán ra so với 226,6 triệu máy của công ty Hàn Quốc. Hiện "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ chiếm 20,1% thị phần, vượt con số 19,4% của Samsung. IDC công bố dữ liệu trên trước thềm sự kiện ra mắt các mẫu Samsung mới nhất dự kiến diễn ra tại California ngày 17-1.
Các nhà phân tích từ IDC cho biết sự vươn lên của Apple là nhờ thành công của các thiết bị cao cấp như iPhone. Các nhà phân tích chỉ ra thêm sự phân mảnh trong thị trường điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android cũng là một phần nguyên nhân. Hiện Samsung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ tầm thấp như Transsion, Xiaomi, Honor và Google. IDC cho biết thành công của các sản phẩm chất lượng cao của Huawei tại Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến sụt giảm doanh số của Samsung.
Theo IDC, số lượng giao hàng điện thoại thông minh toàn cầu giảm 3,2% xuống còn 1,17 tỉ chiếc trong năm 2023, song thị trường này được kỳ vọng sẽ phục hồi trong năm 2024.

Ảnh: ZDnet
EU bước đầu ủng hộ đề xuất thiết lập sứ mệnh hải quân ở Biển Đỏ
- Quân đội Mỹ tấn công cơ sở tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi
- Houthi thừa nhận tấn công tàu chở hàng của Hy Lạp trên Biển Đỏ
Các nhà ngoại giao châu Âu ngày 16-1 tuyên bố các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bước đầu ủng hộ đề xuất thiết lập sứ mệnh hải quân nhằm bảo vệ tàu thuyền trước những cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ.
Các nhà ngoại giao châu Âu nhấn mạnh mục đích của EU là thiết lập sứ mệnh muộn nhất vào ngày 19-2, sau đó, lực lượng này sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động và phối hợp với các đối tác cùng chí hướng khác trong khu vực nhằm ngăn chặn tình trạng gián đoạn trên tuyến tuyến đường thương mại then chốt này.
Trong một động thái khác, 2 quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên tiết lộ quân đội nước này ngày 16-1 đã tiến hành một đợt tấn công mới nhắm mục tiêu vào cơ sở cất trữ các tên lửa đạn đạo chống hạm tại khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen.
Theo các quan chức trên, cuộc tấn công nhằm vào 4 tên lửa chống hạm.
Những cuộc tấn công của Houthi nhằm vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước ra lệnh tập kích nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của lực lượng này.
Houthi, vốn kiểm soát phần lớn khu vực ven bờ Biển Đỏ của Yemen, tuyên bố những cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền thương mại là để ủng hộ người Palestine trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Cũng trong ngày 16-1, Houthi ra tuyên bố thừa nhận lực lượng hải quân của phong trào này đã tấn công tàu chở hàng Zografia ở Biển Đỏ, khẳng định con tàu của Hy Lạp, treo cờ Malta, kiên quyết giữ nguyên hành trình tới Israel bất chấp mọi cảnh báo từ Houthi.

Hình ảnh qua vệ tinh Maxar cho thấy tàu Galaxy Leader có liên hệ với Israel bị lực lượng Houthi bắt giữ ngoài khơi thành phố Hodeida, Yemen, trên Biển Đỏ. Ảnh: AFP/TTXVN
PV (TTXVN)