15/02/2024 - 14:44

Tin tức thế giới ngày 15-2 

Đức vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Đức đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15-2 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa năm 2023 của Nhật Bản tính bằng USD là 4.200 tỉ USD, trong khi con số này của Đức là 4.500 tỉ USD.

Đồng yên giảm hơn 18% trong năm 2022 và 2023 so với USD, trong đó mất khoảng 7% riêng trong năm 2023 do Ngân hàng Nhật Bản đã duy trì lãi suất âm, đi ngược lại với xu hướng chung của các ngân hàng trung ương khác là liên tiếp tăng lãi suất.

Cả hai nền kinh tế đều phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và đối mặt nhiều vấn đề lớn, nhưng Nhật Bản gặp nhiều khó khăn hơn Đức do tình trạng thiếu lao động trầm trọng khi dân số giảm và tỷ lệ sinh rất thấp.

Theo dữ liệu sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố, dù trong năm 2023 nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,9%, nhưng trong quý IV-2023 đã suy giảm 0,1%. Đây là quý thứ hai liên tiếp sản lượng giảm sau mức giảm 0,8% trong quý III-2023.

Ô tô chờ được bốc dỡ tại cảng CuxPort ở Cuxhaven, miền Bắc nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ xả súng tại Mỹ: Tổng thống Joe Biden kêu gọi cấm súng trường tấn công

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kêu gọi người dân nước này ủng hộ việc cấm súng trường tấn công. Lời kêu gọi được đưa ra sau vụ xả súng đẫm máu tại buổi diễu hành mừng chiến thắng Super Bowl ở thành phố Kansas (bang Missouri) ngày 14-2, khiến 1 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Nhà Trắng dẫn tuyên bố của ông Biden nhấn mạnh: “Vụ việc này thực sự gây sốc và khiến chúng ta xấu hổ đến mức phải có hành động”. Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ hãy "kêu gọi Quốc hội để cuối cùng chúng ta có thể cấm súng trường tấn công, hạn chế băng đạn sức chứa lớn, tăng cường kiểm tra lý lịch, không để súng lọt vào tay những người không có quyền sở hữu hoặc sử dụng chúng”.

Trong vụ xả súng tối 14-2 (theo giờ Mỹ), 3 nghi can đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Sự việc xảy ra khi khoảng 1 triệu người đổ về trung tâm Kansas để ăn mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục thành phố. Khu vực xảy ra vụ xả súng rất gần nơi các cầu thủ đội tổ chức diễu hành với hàng nghìn người hâm mộ tham gia.

Đây là vụ bạo lực súng đạn mới nhất tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn ở Mỹ. Các vụ xả súng tại Mỹ lâu nay thường xảy ra ở các nhà thờ, trường học, cửa hàng, khu thương mại, bệnh viện, ký túc xá và tiệc gia đình.

Nhiều người tìm cách ẩn nấp khi vụ xả súng nổ ra. Ảnh: Getty Image


Thái Lan: Ô nhiễm bụi mịn cao, Bangkok khuyến nghị nhân viên làm việc ở nhà

Tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tăng vọt ở hầu hết các quận tại thủ đô Thái Lan khiến chính quyền Bangkok (BMA) phải kêu gọi các cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong hai ngày 15 và 16-2.

Trong thông báo do Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ký ngày 14-2, BMA đã khuyến khích 151 cơ quan công sở và tổ chức tư nhân với 60.279 nhân viên trên địa bàn thành phố làm việc tại nhà trong 2 ngày 15 và 16-2 do mức độ ô nhiễm bụi mịn tại thủ đô đang ở mức cao nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên, thông báo cho biết các trường học sẽ vẫn tổ chức học cho đến ngày 16-2 như thường lệ do các trường học nằm trong Vùng An toàn của thành phố. 

Trước đó, Trung tâm thông tin chất lượng không khí của BMA (AirBKK) cho biết 20 quận ở Bangkok ghi nhận mức độ bụi mịn PM2.5 hơn 75 microgam trên mét khối (µg/m³), được coi là mức báo động về tác động đối với sức khỏe. Ngưỡng an toàn là 37,5 µg/m³.

Các biện pháp như phát khẩu trang an toàn và hủy bỏ các hoạt động ngoài trời đã được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân nên cập nhật thông tin về mức độ ô nhiễm không khí của AirBKK và tránh đi ra ngoài khi không cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm PM2.5 tiếp tục gia tăng ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận sẽ gia tăng đến ngày 17-2.

Thủ đô Bangkok bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng ngày 15-2. Ảnh: AFP

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết