Hàn Quốc dành hơn 1 tỉ USD phát triển ngành không gian, vũ trụ
Ngày 13-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cam kết sẽ tăng ngân sách dành cho phát triển ngành không gian, vũ trụ lên hơn 1.500 tỉ won (1,14 tỉ USD) từ nay đến năm 2027.
Tuyên bố trên được ông Yoon Suk Yeol đưa ra khi ông tham dự lễ ra mắt cụm công nghiệp vũ trụ mới tại trụ sở của Công ty Hàng không vũ trụ và Quốc phòng Hàn Quốc (Korea Aerospace Industries - KAI) ở Sacheon, cách thủ đô Seoul 296 km về phía Đông Nam. Cụm tam giác công nghiệp này gồm thành phố Daejeon ở phía Bắc, tỉnh Nam Gyeongsang ở phía Đông và tỉnh Nam Jeolla ở phía Tây.
Tọa lạc tại tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Sacheon được lựa chọn sẽ là nơi đặt trụ sở của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA), dự kiến khánh thành vào tháng 5.
Trong bài phát biểu chúc mừng, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận định trong tương lai không xa, các cường quốc vũ trụ hùng mạnh dẫn đầu nền kinh tế vũ trụ sẽ dẫn đầu thế giới. Theo ông, một thị trường mới đang mở ra, với việc sử dụng không gian vũ trụ theo nhiều cách khác nhau, không chỉ liên quan đến sản xuất vệ tinh, thông tin liên lạc và phương tiện phóng mà còn cả tài nguyên không gian, du lịch vũ trụ....
Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng lộ trình kinh tế vũ trụ, trong đó vạch ra các mục tiêu hoàn thành sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng vào năm 2032 và sứ mệnh lên sao Hỏa vào năm 2045. Mục đích là đưa Hàn Quốc vào nhóm 5 cường quốc công nghệ vũ trụ hàng đầu thế giới.

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại buổi lễ ra mắt cụm công nghiệp vũ trụ mới của KAI. Ảnh: The Korea Times
Xung đột Hamas-Israel: 12.300 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza
Người đứng đầu Cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini, ngày 12-3 kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza trong bối cảnh số trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột ở dải đất ven biển Địa Trung Hải này đã cao hơn số trẻ em thiệt mạng trong 4 năm xung đột trên khắp thế giới.
Thông báo trên mạng xã hội X, ông Lazzarini đã đề cập đến số liệu của LHQ cho thấy 12.193 trẻ em thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2022, so với 12.300 trẻ em thiệt mạng ở Gaza từ cuối tháng 10-2023 đến cuối tháng 2-2024 theo dữ liệu của cơ quan y tế ở Dải Gaza.
Bày tỏ sự kinh hoàng trước thực tế này, người đứng đầu UNRWA cho rằng cuộc xung đột ở Gaza đã hủy hoại tuổi thơ và tương lai của các em, đồng thời kêu gọi ngừng bắn để đảm bảo tính mạng của trẻ em.
Trong khi đó, quan ngại trước tình hình ở Gaza, các nước tiếp tục kêu gọi Israel bảo đảm để hàng viện trợ nhân đạo được phép đến với người dân ở dải đất này trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Một em nhỏ bị thương sau cuộc tấn công của Israel được đưa tới bệnh viện ở Deir el-Balah, Dải Gaza ngày 8-3-2024. Ảnh: THX/TTXVN
Tiếp tục xảy ra vụ bắt cóc hàng loạt ở Nigeria
Các nguồn địa phương và nguồn tin Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 12-3 cho biết các tay súng bắt cóc 61 người tại một ngôi làng ở huyện Kajuru, bang Kaduna, Tây Bắc Nigeria.
Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ bắt cóc hơn 250 học sinh tại một ngôi trường ở Kuriga, cũng thuộc khu vực Tây Bắc Nigeria. Các vụ bắt cóc thường xảy ra ở những cộng đồng xa xôi, khiến người dân bất lực. Trả lời phỏng vấn kênh Channels TV, Ủy viên hội đồng địa phương Abubakar Buda nêu rõ các tay súng đã xông vào làng và đến từng nhà bắt cóc người dân. Trong khi đó, trả lời Arise News, nghị sĩ bang Kaduna Usman Danlami Stingo cho biết trong số 61 người bị bắt cóc có 32 phụ nữ.
Cũng trong ngày 12-3, nhà chức trách cho biết quân đội đang lục soát các khu rừng ở Tây Bắc Nigeria để giải cứu hàng trăm học sinh bị bắt cóc ở Kuriga hồi tuần trước. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin gì mới về vụ việc này.
Các băng nhóm tội phạm có vũ trang thường tiến hành các vụ bắt cóc hàng loạt ở Tây Bắc Nigeria để đòi tiền chuộc. Các vụ bắt cóc thường nhắm vào các trường học, làng mạc và đường cao tốc.

Cảnh vắng vẻ tại lớp học ở trường Kuriga sau khi hơn 250 học sinh bị các tay súng bắt cóc. Ảnh: AFP/TTXVN
PV (TTXVN)