11/02/2009 - 20:31

Tìm ra kho báu nhờ Google Earth

Giao diện của website Google Earth.
Ảnh: Wikipedia

Sử dụng Google Earth – dịch vụ bản đồ vệ tinh trực tuyến do Google cung cấp, một nhạc sĩ ở Los Angeles (Mỹ) tuyên bố tìm thấy chiếc thuyền chở đầy kho báu bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Texas năm 1822. Theo ước tính của Nathan Smith, số vàng bạc trên con tàu mà ông phát hiện có thể trị giá đến 3 tỉ USD (52 nghìn tỉ đồng).

Theo lời của Smith, ông sử dụng Google Earth, website thường được mọi người dùng để định vị nhà của mình, để phóng to một vị trí nằm ở phía Bắc thành phố Aransas Pass (bang Texas). Từ đó, ông nhìn thấy một đường nét có hình dạng giống dấu giày gần khu Barkentine Creek – nơi con tàu được cho đã mắc cạn. Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và đích thân đến khảo sát với máy dò kim loại, Smith tin rằng mình đã tìm thấy con tàu cổ – hiện bị chôn vùi dưới một bãi lầy.

Tuy nhiên, chủ sở hữu khu đất đó (hiện được dùng làm trang trại) không cho Smith khai quật và tranh chấp được đưa lên tòa án liên bang ở Houston. Hiện tại, các tài liệu và hình ảnh về khu vực được cho có kho báu đã được tòa án niêm phong nhằm đề phòng tình trạng lộ thông tin về vị trí chính xác của nơi có kho báu.

Theo các luật sư của Smith, mấu chốt của vấn đề là việc xác định vị trí chìm tàu – vốn là khu đầm lầy – là đất liền hay đường thủy cho tàu thuyền qua lại. Nếu là đường thủy thì luật pháp Mỹ cho phép người đầu tiên tìm thấy kho báu vô thừa nhận được quyền xin tòa án liên bang và quân đoàn kỹ sư Mỹ tiến hành khai quật. Trong trường hợp tòa tuyên bố đó là đất liền thì khu vực tọa lạc của con tàu mặc nhiên là tài sản của gia đình Morgan Dunn O’ Connor - chủ trang trại.

Tuy nhiên, một số chuyên gia luật pháp cho rằng bãi lầy đó nằm ngoài tuyến đường thủy thương mại, và nếu như nó nằm trên mặt nước thì bất kỳ xác tàu nào được tìm thấy sẽ trở thành tài sản công của bang Texas. Dự kiến, tòa án ở Houston sẽ ra phán quyết cuối cùng về tranh chấp này vào tháng 3 tới.

THIÊN LAM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết