29/03/2021 - 19:46

Tiếp tục truy tìm các ca F2 liên quan nhập cảnh trái phép về Phú Quốc 

(CT) - Chiều 29-3, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, cho biết đã xác định 5/14 ca F2. Đây đều là những ca liên quan đến những ca bệnh nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua Phú Quốc. Hiện đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 3 ca, kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Riêng 2 ca còn lại đã về Phú Quốc và tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ đã thông tin với các địa phương về những người này để phối hợp truy tìm. 

Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: CTV

Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: CTV

Những trường hợp F2 còn lại, ngành công an đang phối hợp để truy tìm.

Năm người đi cùng chuyến tàu với 2 ca F1. Chuyến tàu xuất bến lúc 7 giờ 30 phút ngày 22-3 từ Phú Quốc về Rạch Giá. Trong số 5 người này thì một người ở quận Ninh Kiều, một người ở quận Thốt Nốt, hai người ở quận Ô Môn và một người ở huyện Vĩnh Thạnh.

Trước đó, ngày 28-3, trang tin của Bộ Y tế thông tin 10 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong số này có 02 trường hợp F1 của bệnh nhân nhiễm COVID-19.

H.HOA

Chia sẻ bài viết