29/12/2020 - 19:37

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo gia đình chính sách 

(CT) - Sáng 29-12, UBND thành phố tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng 56 Huân chương Ðộc lập hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong đó có 1 Huân chương Ðộc lập hạng Nhất, 6 Huân chương Ðộc lập hạng Nhì và 49 Huân chương Ðộc lập hạng Ba. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố… đến dự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì cho các gia đình.​

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, nhất là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu Thành ủy, HÐND, UBND thành phố chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Ðồng thời, đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương của Ðảng và chính sách của Nhà nước đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh… Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp người có công nhưng chưa được hưởng các chế độ, chính sách của Ðảng và Nhà nước; hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng xây dựng các mô hình kinh tế, vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài thành phố phát triển quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, trong 2 cuộc kháng chiến, TP Cần Thơ có 6.624 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Thành phố hiện có 38.240 người có công được ghi nhận, tôn vinh, được hưởng trợ cấp ưu đãi của Ðảng, Nhà nước và sự chăm lo của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, có 2.015 thương binh, bệnh binh; 3.243 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 1.373 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc… Năm 2020, thành phố đã trợ cấp thường xuyên cho 78.000 lượt người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 120 tỉ đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng chăm lo cho 2.111 người có công với cách mạng với tổng kinh phí 2,3 tỉ đồng…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết