28/08/2008 - 09:45

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Tiếp tục cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp Quốc hội

* Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XII dự kiến khai mạc ngày 20-10-2008

* Thông qua Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

Chiều 27-8, bế mạc phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thời gian tới, Quốc hội tiếp tục cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và các nội quy, quy định đã đề ra. Tại kỳ họp, đại biểu Quốc hội cần tập trung thảo luận về những vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau, đồng thời tiếp tục đổi mới, cải tiến cách chất vấn theo hướng tăng tính tranh luận. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn thư ký. Bên cạnh đó, cần xây dựng lộ trình thực hiện việc gửi tài liệu bằng file qua mạng cho đại biểu Quốc hội thay vì gửi văn bản như hiện nay. Hiện tại, Quốc hội đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ Tư, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10-2008.

Trước đó, UBTVQH đã nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trình bày Tờ trình về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XII và Báo cáo về việc xây dựng Đề án cải tiến cách thức tổ chức và tiến hành kỳ họp Quốc hội. Theo đó, Quốc hội làm việc trong khoảng 30 ngày (chưa kể thời gian trù bị và dự phòng). Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trước khi bế mạc kỳ họp khoảng 10 ngày. Dành nửa ngày để Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu lên.

Về việc xây dựng Đề án cải tiến cách thức tổ chức và tiến hành kỳ họp Quốc hội, theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được chuẩn bị theo hướng đề cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của Hội đồng, Ủy ban đối với những dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Cách thức thảo luận của đại biểu Quốc hội nên theo hướng trao đổi, tranh luận, phản biện ý kiến. Thí điểm tổ chức thảo luận ở tổ theo hướng đề cao vai trò của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nêu ý kiến phiên họp trù bị nên họp hôm trước khi khai mạc kỳ họp. Ngoài việc truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, cần truyền hình trực tiếp khi Quốc hội nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hàng năm của Chính phủ và các Báo cáo thẩm tra của Quốc hội.

Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – thanh niên - thiếu niên và nhi đồng cho rằng: Kỳ họp cần tăng phần tranh luận, giảm phần tham luận.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị nên dành cho việc nghe các báo cáo thẩm tra một quỹ thời gian hợp lý, không nên báo cáo tóm tắt. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước thẳng thắn: Đại biểu Quốc hội cần tập trung chất vấn vào những vấn đề còn tồn tại, qua phản ánh của cử tri và dư luận xã hội…

Về việc gửi các tài liệu kỳ họp Quốc hội đến các đại biểu Quốc hội dưới hình thức điện tử qua mạng máy tính, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng nên áp dụng đối với các đại biểu chuyên trách. Bà Mai ủng hộ việc Mặt trận Tổ quốc thực hiện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri vào phiên khai mạc của kỳ họp. Muốn làm được điều này, Mặt trận Tổ quốc cần phải làm công tác tổng hợp nhanh hơn.

* Trước đó, trong phiên họp buổi sáng 27-8, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XII đã thông qua Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển; nghe báo cáo về một số nội dung liên quan đến việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cho ý kiến về dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị về một số vấn đề trong dự thảo Pháp lệnh công an xã.n

VŨ ANH MINH - THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết