12/02/2021 - 06:00

Tiếp nối những mùa vui 

Bằng thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, người nghèo được trợ giúp về nhà ở, được vay vốn ưu đãi, được học nghề, giới thiệu việc làm… Với sự hỗ trợ thiết thực, linh hoạt cùng nỗ lực tự thân của các hộ nghèo, niềm vui thoát nghèo ngày càng nhân rộng, lan tỏa…    

Từ những căn nhà khang trang, các hộ nghèo thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng

1. Năm nào cũng vậy, vào mùa Tết, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thía, ở khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng, cũng tất bật việc mua bán. Mãi đến cận Tết, anh chị mới lau dọn, trang hoàng nhà cửa…  

Học hết lớp 9 chị Thía nghỉ, theo mẹ giong ruổi ghe chèo khắp nơi mua bán phế liệu. Khó khăn rèn sự mạnh mẽ, tháo vát nên chị Thía tích cực tham gia công tác Ðoàn, Phụ nữ, rồi làm Phó trưởng khu vực Phú Lễ (hiện sáp nhập khu vực Phú Lợi). Năm 2011, chị Thía vinh dự đứng vào hàng ngũ Ðảng. Năm 28 tuổi chị lấy chồng cùng nghề. Cuộc sống khó khăn, được cha cho đất ra riêng nhưng vợ chồng chị vẫn không đủ tiền cất nhà. Năm 2017, được phường tặng nhà Ðại đoàn kết, chị Thía thêm động lực lao động, làm việc. Chị bộc bạch: “Với số vốn vay ưu đãi, tôi làm ăn suôn sẻ nên cuộc sống ngày càng ổn định”. Chúng tôi vui lây nghe chị Thía tâm tình về ước mơ trở thành chủ vựa thu mua phế liệu, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều người.    

Chuẩn bị nhà cửa tươm tất, thực phẩm thịnh soạn đủ đầy hương vị Tết, anh Lê Thanh Tuấn, ở ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, kỳ vọng khởi đầu tươi đẹp sẽ mang đến một năm xán lạn. Ðưa chúng tôi thăm vườn sầu riêng gần 80 cây trồng xen các loại rau màu đang phát triển tươi tốt, anh kể, mua cây giống sầu riêng giá ưu đãi, chủ trại cây giống trừ dần vào tiền công hằng tháng.  

Lập gia đình năm 2005, vợ chồng anh Tuấn ra riêng, cất nhà tạm bợ, làm mướn kiếm sống, lần lượt sinh 2 con. Cách nay 4 năm, vợ anh bị bệnh lao màng não. Chính quyền ấp 3 đã tổ chức 2 đợt quyên góp, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí, giúp vợ anh được điều trị khỏi bệnh. Năm 2018, anh Tuấn được địa phương xây tặng nhà Ðại đoàn kết, được hỗ trợ vay vốn sản xuất, hướng dẫn cách nuôi trồng. Nhờ sự trợ giúp kịp thời, gia đình anh thoát nghèo năm 2019. Anh Tuấn bộc bạch: “Trước đây, mẹ tôi được tặng “Mái ấm tình thương”, giờ tôi được giúp có nhà kín đáo. Tôi an tâm làm ăn và hy vọng cuộc sống gia đình sẽ khấm khá hơn”.   

Thành viên Tổ hợp tác trồng trường sanh ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, chọn cây tươi xanh phục vụ dịp Tết.

2. Ðôi tay thuần thục đan từng cọng dây nhựa thành hình chiếc ghế tựa, chị Ðào Thị Cẩm Nhung, ở ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, thành viên Tổ hợp tác đan dây nhựa, kể năm 2017, chị tham gia học nghề đan dây nhựa tổ chức tại xã, nhận gia công các mặt hàng, thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng, cộng lương công chức của chồng, thu vén đủ chi tiêu gia đình. Mới đây, chồng chị Nhung trồng thử nghiệm 2 công mãng cầu Thái, đang phát triển tốt.

Tổ hợp tác đan dây nhựa như “điểm sáng” giúp người dân xã Thới Hưng ổn định việc làm, thu nhập. Từ tháng 11, thành viên trong tổ tranh thủ hoàn thành các đơn hàng bàn, ghế nhựa để có thêm “đồng ra, đồng vào” sắm Tết. Chị Dương Thị Ðẹp, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, phấn khởi: “Thành lập năm 2018, Tổ hợp tác hiện thu hút 200 chị em. Tận dụng thời gian nông nhàn, hằng tháng, mỗi chị thu nhập bình quân 2,5-3 triệu đồng; người thạo nghề từ 5-7 triệu đồng”. Ngoài ra, hằng năm, Công ty ký kết hợp đồng gia công sản phẩm (ở tỉnh Ðồng Nai) hỗ trợ 50 triệu đồng tặng học bổng, dụng cụ học tập, quà, giúp con em thành viên nghèo, khó khăn, vững bước đến trường.         

Từ giữa tháng 11 âm lịch, khi hơi hướng gió xuân bắt đầu lan tỏa, không khí lao động ở Tổ hợp tác trồng trường sanh, ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền, cũng trở nên sôi động hơn. Các hộ dân canh lịch cắt tỉa trường sanh để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Chị Ðỗ Thị Thu Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Nhơn, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng trường sanh, vừa bận rộn với việc thu mua, vừa nhắc nhở mấy chị trong xóm bó trường sanh cẩn thận, kịp gởi xe các tỉnh, thành. Chị Vân vui vẻ nói: “Loại cây này dễ trồng, ít công chăm sóc, tiêu thụ ổn định nên trong ấp rất nhiều người trồng. Tôi thu mua cây trường sanh, bỏ mối các nơi, hạn chế thương lái chê hàng, ép giá”.

Tổ hợp tác trồng trường sanh được thành lập năm 2015 với 25 thành viên. Hiện nay, các thành viên Tổ hợp tác trồng 3-10 công trường sanh, thu nhập đáng kể. Tổ còn giúp các chị trong ấp có việc làm thời vụ cắt và bó trường sanh… Chị Huỳnh Thị Quỳnh Dao, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thới, phấn khởi: “Cây trường sanh giúp đời sống các thành viên Tổ hợp tác ngày thêm khởi sắc. Các chị cất nhà khang trang, mua sắm tiện nghi sinh hoạt, con cái học hành tấn tới”.

Thành viên Tổ hợp tác đan dây nhựa ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ gia công sản phẩm.

Năm năm qua (2016-2020), toàn thành phố có 15.129 hộ vươn lên, thoát nghèo; đến cuối năm 2020, còn 1.036 hộ nghèo (tỷ lệ 0,29%). Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, nhận định: Các sở, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện chính sách trợ giúp về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, dạy nghề... ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống; thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo trong cộng đồng dân cư, đảm bảo an sinh xã hội thành phố. Song song đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý chí vươn lên, các ngành, địa phương ưu tiên những hộ nghèo cần cù lao động, chí thú làm ăn tiếp cận các chính sách trợ giúp, nâng cao thu nhập. Mặt khác, các ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm nhân rộng và nghiên cứu xây dựng các mô hình sinh kế, giảm nghèo mới, thu hút nhiều hộ nghèo tham gia tiếp cận các chính sách trợ giúp và học hỏi kinh nghiệm làm ăn để thoát nghèo.

Giai đoạn 2016-2020, thành phố xây dựng 2.793 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn, số tiền 104,848 tỉ đồng; phát vay 1.579,873 tỉ đồng hỗ trợ 58.922 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; lồng ghép dạy nghề 917 lượt người nghèo, cận nghèo. Toàn thành phố có 604 mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, mua bán nhỏ, với 4.924 lượt hộ nghèo, cận nghèo tham gia; vận động xã hội hóa trên 221 tỉ đồng giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn…

Bài, ảnh: Phương Mai

Chia sẻ bài viết