23/06/2008 - 22:44

Thượng viện Thái Lan xem xét kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ

(TTXVN)- Thượng viện Thái Lan ngày 23-6 đã bắt đầu cuộc thảo luận (được truyền hình trực tiếp trong cả nước) về kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ, do phe đối lập đưa ra. Đây được coi là một sức ép lớn nữa với Chính phủ mới thành lập được 4 tháng của Thủ tướng Samak Sundaravej và đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn tại Thái Lan trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ không hề có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Thượng nghị sĩ Sumon Sutaviriyawat thuộc phe đối lập mở màn bằng cáo buộc Thủ tướng Samak đã không quan tâm đến những vấn đề kinh tế đang gặp khó khăn của đất nước mà chỉ tìm cách sửa đổi Hiến pháp 2007 để hủy bỏ cuộc điều tra cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ năm 2006 và đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, phát biểu trước Thượng viện, Thủ tướng Samak đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập đồng thời tuyên bố rằng chỉ có một “Thủ tướng mất trí” mới từ chức trước sức ép này. Ông cũng khẳng định rằng ông không phải là “con rối” của cựu Thủ tướng Thaksin. Ông cũng tuyên bố không ai, kể cả ông Thaksin, có thể lên kế hoạch hủy bỏ chế độ quân chủ lập hiến của Thái Lan.

Theo luật định, thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ sẽ được tiến hành tại Hạ viện Thái Lan. Theo kế hoạch, hôm nay 24-6, Hạ viện Thái Lan sẽ bắt đầu xem xét liệu có nên tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Samak hay không. Nếu nhất trí, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu, và nếu trên 50% nghị sĩ bỏ phiếu không tín nhiệm Chính phủ, ông Samak sẽ buộc phải từ chức. Theo giới phân tích, liên minh 6 đảng cầm quyền, do đảng Quyền lực nhân dân (PPP) của Thủ tướng Samak đứng đầu, chiếm 2/3 trong tổng số 480 ghế Hạ viện, nên nhiều khả năng ông Samak sẽ dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu.

Chia sẻ bài viết