16/10/2021 - 08:33

Thực hiện tốt việc tuyên truyền về an toàn giao thông 

Nhằm góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các cấp Hội Nông dân (HDN) TP Cần Thơ tích cực tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; vận động cán bộ, hội viên đóng góp tiền, công sức xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

HND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, vận động nhà hảo tâm và bà con xây dựng cầu Vĩnh Thái (Từ Tâm 61), giúp việc đi lại an toàn, thuận tiện. Ảnh: CTV

HND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, vận động nhà hảo tâm và bà con xây dựng cầu Vĩnh Thái (Từ Tâm 61), giúp việc đi lại an toàn, thuận tiện. Ảnh: CTV

Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện dưới nhiều hình thức: tuyên truyền miệng, pano, áp phích, thông qua các hội nghị tập huấn, lồng ghép trong các buổi giao lưu, sinh hoạt ở chi, tổ hội… Trong 9 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức được 25.440 cuộc tuyên truyền, thu hút 260.279 lượt người dự; phát 7.000 tờ rơi và 538 cẩm nang tuyên truyền về trật tự ATGT.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp HND thành phố còn phát huy tốt nguồn lực trong cán bộ, hội viên, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Vì lợi ích chung, nhiều cán bộ, hội viên đã tình nguyện hiến đất, góp tiền, công sức để cùng với ngành chức năng xây dựng cầu, đường ngày càng khang trang. Kết quả, 9 tháng đầu năm 2021, các cấp HND đã vận động nhân dân hiến 16.196m2 đất, hoa màu để cùng với địa phương thực hiện chỉnh trang trật tự đô thị; tham gia giặm vá và làm mới 73,995km đường giao thông nông thôn; nạo vét nâng cấp, kiên cố hóa 61,115km kênh mương; sửa chữa, bắc mới 61 cầu bê tông; đóng góp 6.148 ngày công lao động. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng linh hoạt triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đảm bảo trật tự ATGT, như vận động lắp đèn chiếu sáng trước ngõ, duy trì 21 đội giặm vá đường, 23 đội cứu hộ tại các bến đò ngang,…

Hằng năm, HND thành phố đều chỉ đạo các cấp Hội tổ chức phát động trong cán bộ, hội viên đăng ký cam kết thực hiện không vi phạm ATGT. Qua phát động, tất cả cán bộ, hội viên nông dân ký cam kết thực hiện không vi phạm ATGT năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021, không có trường hợp cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật về ATGT.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết