13/09/2018 - 09:58

Thực hiện hơn 2.000 công trình, phần việc 

(CT)- Ngày 12-9, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè TP Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. 

Đồng chí Lê Văn Tâm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Ảnh: Q. THÁI
Đồng chí Lê Văn Tâm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Ảnh: Q. THÁI

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý, trong những hoạt động về sau, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm vận động nhân dân, thanh niên địa phương tham gia cùng lực lượng sinh viên tình nguyện về các địa bàn triển khai các hoạt động trong dịp hè; nghiên cứu đề xuất những công trình, phần việc mà địa phương có nhu cầu. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đoàn; đồng thời, quan tâm nhân rộng những mô hình, cách làm hay, điển hình trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8, thu hút trên 26.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Kết quả, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện hơn 2.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 11 tỉ đồng. Nổi bật là xây mới và sửa chữa 42 cầu, sửa chữa 53km đường giao thông; cất mới và sửa chữa 60 căn nhà nhân ái; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc cho gần 16.000 lượt người trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố đã cùng các đơn vị thuộc Cụm Sông Hậu tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Cụm Sông Hậu - Vì biển, đảo quê hương” tại đảo Phú Quốc, Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang).

Dịp này, 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết