09/11/2009 - 08:19

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia là những ưu tiên hàng đầu

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Việt Nam, Nguyễn Văn Trung khẳng định như vậy trước ngày lên đường dự Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch lần thứ 4 khu vực tam giác phát triển ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam mà ông sẽ cùng Thứ trưởng Bộ KHĐT Lào và Quyền Bộ trưởng Thương mại Campuchia đồng chủ trì vào ngày 11-11 tại tỉnh Đắc Lắc của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung nêu rõ: Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, có núi liền núi và sông liền sông. Ba nước chúng ta có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và trình độ phát triển. Trong chiều dài lịch sử, có những lúc chúng ta từng phải đối đầu với cùng kẻ thù hùng mạnh nhưng chúng ta đã chung lưng đấu cật để giành chiến thắng.Trong nhiều năm qua, Việt Nam xây dựng và bảo vệ đất nước với sự hợp tác từ nhân dân các Bộ tộc Lào và nhân dân Campuchia. Tình hữu nghị lâu bền và quan hệ đối tác chiến lược giữa ba nước đã được lãnh đạo và nhân dân ba nước dày công vun đắp và đã không ngừng phát triển. Việc thành lập Ủy ban điều phối khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm thúc đẩy giao lưu kinh tế, đầu tư, thương mại và văn hóa của ba nước.

Theo số liệu của các ngành chức năng, hiện nay, Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào với tổng vốn đăng ký 1,4 tỉ USD và cũng là nhà đầu tư lớn tại Campuchia với khoảng 600 triệu USD; tại Việt Nam, hiện đang có 8 dự án đầu tư của Lào với trên 48 triệu USD và 7 dự án của Campuchia với trên 6,2 triệu USD.

Về thương mại, Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Campuchia. Năm 2008, Việt Nam là nước thứ 2 về nhập khẩu hàng vào Campuchia (sau Thái Lan) với các mặt hàng chủ yếu là xăng dầu tái xuất, sắt thép, phân bón, hàng dệt may, thực phẩm... Kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã đạt 1,6 tỉ USD trong năm 2008, tăng 37% so với năm 2007. Dự kiến kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Campuchia có khả năng đạt tới 2 tỉ USD vào năm 2010.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Lào cũng ngày một gia tăng: Năm 2007 đạt hơn 312 triệu USD, tăng 20% so với năm 2006; năm 2008 đạt 455 triệu USD, tăng 45% so với năm 2007. Việt Nam xuất khẩu sang Lào các loại hàng: dệt may, giày dép các loại, sản phẩm chất dẻo, gạo, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dây điện và dây cáp điện... và nhập khẩu từ Lào các mặt hàng như: gỗ và sản phẩm từ gỗ, kim loại thường, ô-tô nguyên chiếc các loại, nguyên phụ liệu thuốc lá và một số mặt hàng khác. Bộ Công Thương Việt Nam và Lào đã thỏa thuận: Sẽ đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều lên 1 tỉ USD vào năm 2010, 2 tỉ USD vào 2015 và 4 tỉ USD vào 2020.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết