13/12/2013 - 21:49

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản

(TTXVN)- Ngày 13-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản, Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân (FEC), Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản như Tokyo-Mitsubishi, Sojitz...

Tiếp ngài Nikai Toshihiro - Chủ tịch và Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt gồm đại diện của tất cả các chính đảng trong Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp hiệu quả và tích cực của Chủ tịch Nikai Toshihiro và các nghị sĩ trong Liên minh vào việc tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ý tưởng về việc thành lập Đại học Việt - Nhật tại Hà Nội mà các bên đối tác Việt Nam - Nhật Bản đang thúc đẩy và được Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt ủng hộ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng, với sức mạnh to lớn thông qua việc quy tụ được đại diện của tất cả các chính đảng chủ chốt trong Quốc hội Nhật Bản, Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Nhật Bản, Ngài Nikai Toshihiro khẳng định, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt sẽ làm hết sức mình nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo…

Tại cuộc tiếp ngài Matsuzawa Ken, Chủ tịch Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân (FEC) của Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm giao lưu nhân dân phong phú trong Năm Hữu nghị Việt - Nhật 2013 đã góp phần tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đây chính là tài sản quý báu, là nền tảng quan trọng đưa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp ngài Hiroshi Watanabe - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị JBIC tăng cường hỗ trợ các dự án quan trọng của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các ngành đã được chọn lựa trong Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nhật.

Chiều 13-12, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản.

Cuộc đối thoại với người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản như Mitsubishi, Honda, Hitachi, Sumitomo, Canon, Takashimaya…thể hiện rõ mối quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những chính sách điều hành kinh tế phù hợp, cũng như sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt của Chính phủ Việt Nam nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế thành công lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân trong 3 năm qua khoảng 5,6% trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.

Các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản đều khẳng định quyết tâm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam với các dự án và phương án kinh doanh cụ thể; đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam có chính sách khuyến khích phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ, đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao; tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài mua nhà; tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hoàn thiện và ổn định một số chính sách thuế; đặc biệt là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sân bay, cảng biển và điện năng đáp ứng các điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả cho các nhà đầu tư nước ngoài....

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt nhất từ trước tới nay. Việt Nam - Nhật Bản đã là đối tác chiến lược, và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Chính phủ Việt Nam cam kết không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng đầu tư thành công, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trả lời từng câu hỏi và kiến nghị của các tập đoàn kinh tế Nhật Bản liên quan đến quan điểm và hành động cụ thể của Chính phủ Việt Nam thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nhà ga T2 Nội Bài, cảng Quốc tế Lạch Huyện...cũng như các chính sách đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam đã và đang tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư - kinh doanh gắn với sửa đổi chính sách ưu đãi thuế và tài chính, nhất là thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao; đồng thời khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng, đặc biệt là theo hình thức hợp tác công tư...

 

Chia sẻ bài viết