26/09/2018 - 10:11

Thủ tướng New Zealand mang con dự họp Liên Hiệp Quốc 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa trở thành lãnh đạo nữ đầu tiên trên thế giới mang theo con nhỏ tới tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), diễn ra hôm 24-9 tại New York, Mỹ.

Bà Ardern cùng bạn đời và con gái trong cuộc họp LHQ hôm 24-9. Ảnh: Newstalk ZB

Theo Guardian, Thủ tướng 38 tuổi xuất hiện với con gái Neve Te Aroha, 3 tháng tuổi, tại tòa nhà chính LHQ vào tối 24-9 và chơi đùa với con trước khi lên phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Nelson Mandela. Trong lúc bà Ardern phát biểu, bạn trai Clarke Gayford phụ trách trông giữ bé Neve. Sau đó, bà quay lại ẵm con trong khi các lãnh đạo khác phát biểu.

Được biết, bà Ardern đắc cử thủ tướng hồi tháng 10-2017, chỉ 3 tháng sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Công đảng. Bà sinh con hôm 21-6 và quay trở lại công việc hồi đầu tháng 8. Ông Gayford - một người dẫn chương trình truyền hình về câu cá - là người chăm sóc chính cho bé Neve.

Trước đó, Thủ tướng xứ kiwi đã thông báo việc cả gia đình bà sẽ tới dự cuộc họp tại New York. Nguyên do là bà đang nuôi con bằng sữa mẹ, nên bé Neve phải đi cùng trong chuyến công du kéo dài 6 ngày tới Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Ardern từng thu hút dư luận quốc tế khi là lãnh đạo nữ thứ hai sinh con trong lúc tại nhiệm (người đầu tiên là cố Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto).

SONG NHI (Theo AFP, Guardian)

Chia sẻ bài viết