16/12/2010 - 14:52

EU điều tra đường dây tội phạm kiểu mafia:

Thủ tướng Kosovo gặp rắc rối lớn

Một dự thảo báo cáo do Hội đồng châu Âu phác thảo được đăng trên các báo của Anh Telegraph, Guardian và Reuters hôm 14-12, cho biết Thủ tướng Kosovo Hashim Thaci (ảnh) là người đứng đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức “kiểu mafia” trong thập niên 1990, một đường dây liên quan tới các vụ buôn lậu nội tạng, ám sát và nhiều tội ác khác. Dự thảo được tiết lộ chỉ một ngày sau khi Ủy ban bầu cử Kosovo công bố kết quả đảng Dân chủ Kosovo (PDK) của Thủ tướng Thaci giành thắng lợi trong cuộc bầu cử đầu tiên (kể từ khi tuyên bố độc lập khỏi Serbia) vào cuối tuần qua. Báo cáo cũng chỉ trích các cường quốc phương Tây che đậy tội ác khi phớt lờ các hoạt động của tổ chức này.

Nhà điều tra Dick Marty của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ trình bày báo cáo trên tại cuộc họp các nhà ngoại giao của tất cả các nước thành viên ở Paris (Pháp) vào hôm nay 16-12. Ông Marty đã tiến hành điều tra các thành viên tổ chức được gọi là “Nhóm Drenica” suốt 2 năm qua và phát hiện rằng thủ lĩnh của nhóm này là chính khách nổi danh Hashim Thaci. Báo cáo cho rằng ông Thaci đã vận dụng “sức mạnh bạo lực” trong buôn bán heroine.

Cuộc điều tra ban đầu nhằm vào các cáo buộc cho rằng Quân đội giải phóng Kosovo (KLA) buôn bán nội tạng bất hợp pháp sau cuộc chiến tranh với Serbia năm 1999. Các cáo buộc xuất hiện 2 năm trước, khi cựu công tố viên ở tòa án xét xử tội phạm chiến tranh có trụ sở đặt tại La Haye (Hà Lan) Carla Del Ponte cho rằng bà từng bị ngăn cản điều tra cáo buộc về sự tàn bạo của KLA. Theo báo cáo của Marty, KLA đã bắt giữ người Serb và nhiều con tin ở các trung tâm giam giữ bí mật bên phần lãnh thổ Albanie gần 1 năm sau chiến tranh. Các cơ sở giam giữ này được chuyển đổi từ các nhà kho, nhà ở nông trại và các xí nghiệp bỏ trống. Một số tù nhân được chuyển tới các bệnh viện tạm ở phía Bắc Thủ đô Tirana của Albanie, và tại đây họ bị bắn chết trước khi bị lấy thận.

Chính phủ Kosovo ngày 14-12 cho rằng báo cáo của Marty là “vô căn cứ” và là “sự lăng mạ”. Pristina tuyên bố “Chính phủ Kosovo và Thủ tướng Thaci sẽ tiến hành tất cả các bước và hành động cần thiết để bác bỏ sự vu khống của Marty, kể cả các trường hợp cần đến pháp lý”.

N. MINH (Theo Telegraph, Guardian và Reuters)

Chia sẻ bài viết