20/07/2010 - 08:43

Thủ tướng Anh gặp khó ở Mỹ

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: Mail Online

* BP và giới chức Mỹ mâu thuẫn việc mở lại miệng giếng dầu

Thủ tướng Anh David Cameron tối qua (19-7) đã lên đường đi thăm chính thức nước Mỹ lần đầu tiên kể từ khi ông trở thành chủ nhân Nhà số 10 phố Downing hồi tháng 5. Chuyến công du diễn ra vào thời điểm quan hệ Anh - Mỹ đang bị thử thách xung quanh vụ Anh trả tự do cho Abdelbaset al-Megrahi (công dân Libye), kẻ đánh bom máy bay chở khách của Mỹ trên bầu trời Lockerbie (Scotland, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh) năm 1988 làm 270 người thiệt mạng mà hầu hết là người Mỹ. Thượng viện Mỹ dự định vào cuối tháng 7 sẽ mở cuộc điều tra về vụ này.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay, ông Cameron sẽ phủ nhận cáo buộc của Washington rằng việc trả tự do cho al-Megrahi hồi năm rồi có liên quan đến chuyện làm ăn của tập đoàn dầu khí Anh BP tại Libye. Người phát ngôn của Thủ tướng cho biết ông Cameron không đồng tình với chính quyền Scotland trong việc phóng thích al-Megrahi và cảm thông sâu sắc với nỗi đau của nước Mỹ trong vụ việc này.

Trước đây chính quyền Scotland nói trả tự do cho al-Megrahi vì lý do nhân đạo, bởi ông này bị ung thư tiền liệt tuyến và chỉ sống tối đa 3 tháng nữa. Tuy nhiên, những thông tin tiết lộ mới đây cho biết al-Megrahi có thể sống thêm tới 10 năm.

* Mặc dù thời gian thử nghiệm chiếc nắp đậy mới được đưa vào sử dụng nhằm bịt miệng giếng dầu phun tự do trên Vịnh Mexico đã hết, Tập đoàn dầu mỏ Anh BP ngày 18-7 cho biết có thể sẽ duy trì việc khóa các van trên chiếc nắp đậy, miễn là không có dầu rò rỉ trên vịnh.

Giám đốc điều hành BP, ông Doug Suttles khẳng định không ai muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng dầu phun trào trên Vịnh Mexico, do đó, BP không hướng tới việc mở lại miệng giếng dầu cho tới khi có một giếng khoan “giải cứu”. Tuy nhiên, quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ phụ trách việc khắc phục sự cố tràn dầu, ông Thad Allen cho rằng vẫn có khả năng giếng dầu này sẽ được mở lại và các tàu hút dầu sẽ vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Các quan chức Mỹ lo ngại khả năng xảy ra tình huống xấu nhất là áp suất cao sẽ gây ra việc nổ các đường ống ngầm của giếng dầu đã bị hư hại hoặc tệ hơn là gây ra một lỗ thủng ở đáy biển. Trong trường hợp đó, việc đối phó với thảm họa còn khó khăn hơn nhiều.

Hiện các chuyên gia đang theo dõi sát sao những thông số về áp suất bên trong giếng. Nếu các thông số cho thấy áp suất trong giếng dầu cao có nghĩa giếng dầu được bịt thành công, còn ngược lại, tức là vẫn còn vết rò rỉ trong giếng.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph, The Sun, ANI, TTXVN)

Chia sẻ bài viết