19/07/2012 - 10:19

Điều tra của Liên Hiệp Quốc

Thủ lĩnh hải tặc Somalie đã được “che chở” từ các quan chức chính phủ

Theo hãng tin Anh Reuters hôm 18-7, trong một báo cáo trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), Nhóm Giám sát của tổ chức này tại Somalie cho rằng các thủ lĩnh của nhóm cướp biển ở khu vực này đang hưởng lợi từ sự bảo vệ ở cấp độ cao của giới chức Somalie cũng như không trở thành mục tiêu bắt giữ và tránh khỏi những biện pháp trừng phạt của các tổ chức quốc tế.

Cướp biển Somalie luôn là nỗi khiếp sợ của các chuyến tàu biển quốc tế. Ảnh:Guardian 

Báo cáo trên nằm trong cuộc điều tra của LHQ nhắm vào cái gọi là “xu hướng của việc miễn trừng phạt” đối với các thủ lĩnh cướp biển ở Somalie.

Nhóm Giám sát của LHQ cho biết, họ thu thập được chứng cứ là một hộ chiếu ngoại giao mà họ cho là do Tổng thống Somalie Sheikh Sharif Sheikh Ahmed cấp cho thủ lĩnh cướp biển Mohamed Abdi Hassan “Afweyne”, người đã từng trình tấm hộ chiếu trên cho giới chức Malaysia khi đặt chân đến quốc gia này hồi tháng 4.

Báo cáo trên còn cho biết thêm, Cơ quan kiểm soát Nhập cư Malaysia đặt nghi vấn về việc Afweyne trình tập tài liệu với nội dung Tổng thống Ahmed tuyên bố người đàn ông này liên quan đến các hoạt động chống hải tặc. Báo cáo vừa công bố còn tiết lộ, Tổng thống Somalie đã nói với Nhóm Giám sát trên rằng hộ chiếu là “một trong nhiều khoản đút lót” dành cho Afweyne nhằm thực hiện kế hoạch phá vỡ mạng lưới cướp biển của y.

Trong lá thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Cấm vận thuộc Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-7, mà Reuters có được, Tổng thống Ahmed cho rằng các nội dung trong bản báo cáo của Nhóm Giám sát có cái nhìn “phiến diện” về vấn đề trên.

Theo Quỹ One Earth Future của Mỹ, năm rồi hải tặc Somalie hoành hành trên các tuyến đường biển nhộn nhịp thuộc Vịnh Aden và khu vực Tây Bắc Ấn Độ Dương, thu về 160 triệu USD, cũng như đã gây thất thoát khoảng 7 tỉ USD cho nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IBM) hôm 16-7 cho rằng, nhờ vào những biện pháp cứng rắn của lực lượng hải quân quốc tế cũng như việc tăng cường sử dụng các đội tàu bảo vệ bí mật trang bị vũ khí hiện đại nên các vụ tấn công của cướp biển trong nửa đầu năm 2012 đã giảm hơn một nửa.

THANH BÌNH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết