14/04/2012 - 20:45

Thời gian mang thai liên quan đến bệnh tự kỷ

Theo một nghiên cứu của Mỹ, người bị bệnh tự kỷ nhưng chào đời sớm hoặc muộn hơn vài tuần có thể mắc các triệu chứng nặng hơn so với những người sinh đúng ngày.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 4.200 bà mẹ có con bị bệnh tự kỷ, từ 4-21 tuổi. Các bệnh nhân được chia thành 4 nhóm: sinh quá sớm (trước 34 tuần của thai kỳ), sinh non (34-37 tuần), sinh đủ tháng (37-42 tuần) và sinh già tháng (hơn 42 tuần). Các bà mẹ cũng được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi về triệu chứng bệnh ở con mình. Các chuyên gia phát hiện những người sinh non và sinh già tháng có triệu chứng bệnh nghiêm trọng và khả năng tự làm tổn thương bản thân lớn hơn so với những người thuộc nhóm sinh đủ tháng. Tiến sĩ Tammy Movsas thuộc Đại học bang Michigan cho biết, việc phơi nhiễm lâu dài với các hoóc-môn có vấn đề trong nhau thai và sinh mổ có thể đóng vai trò quan trọng đối với mức độ trầm trọng của bệnh. Trong khi đó, những người sinh non thì có nhiều nguy cơ phát triển bệnh này.

Theo nhà dịch tễ học Nigel Paneth, mặc dù tự kỷ được xác định phần lớn do yếu tố di truyền, nhưng phát hiện mới có thể giúp phòng ngừa hoặc giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh ngay từ trong bụng mẹ.

PHỨC NHÃ (Theo HealthDay News)

Chia sẻ bài viết