22/05/2010 - 13:12

CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2009 – 2010, 1h45, 23 - 5

"Thợ săn thành Milan" săn "cọp" ?

Tiền đạo Milito (giữa) là niềm hy vọng giúp Inter khoan thủng hàng phòng ngự của “hùm xám”. Ảnh: Reuters

Bayern Munich và Inter Milan lại gặp nhau trong trận chung kết Champions League danh giá. Để đến trận tao ngộ này, họ đã loại nhiều đội bóng lớn. Cả Inter Milan và Bayern Munich đều quyết tâm đăng quang để lập hat-trick danh hiệu trong một mùa giải đáng nhớ.

Hành trình vào chung kết của Inter Milan đã vượt qua hai rào cản lớn là Chelsea và đương kim vô địch Barcelona. Đội quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt đang có dàn “sao” đẳng cấp như: Samuel Eto’o, Sneijder, Pandev, Maicon, Lucio, Cesar, Milito... 5 lần liên tiếp vô địch Serie A đã khẳng định bản lĩnh, kinh nghiệm của Inter Milan. Họ thi đấu biến hóa tùy theo đối thủ, có thể phòng ngự “đổ bê tông” chờ cơ hội “kết liễu” đối phương bằng những pha phản công sắc bén hoặc tung vào sân 3 tiền đạo giỏi pressing để giành thế áp đảo. Gặp Bayern Munich, Inter Milan nhiều khả năng sẽ tiếp tục sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc với tiền đạo Diego Milito đá cắm; hai cánh là Pandev và Samuel Eto’o; Sneijder chơi hộ công cùng với cặp tiền vệ phòng ngự Stankovic – Cambiasso nhiều kinh nghiệm án ngữ trước hàng hậu vệ 4 người. HLV Jose Mourinho quyết tâm giành thêm 1 chiếc cúp danh giá cho Inter sau 45 năm chờ đợi làm quà chia tay. Tiền vệ Thiago Motta bị treo giò có lẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tập thể của Inter.

Bayern Munich cũng khẳng định sức mạnh qua việc vượt qua những “ông lớn” Juventus, Manchester United... để có mặt ở trận chung kết 9 năm chờ đợi. Đầu tàu đội bóng Đức là tiền vệ người Hà Lan Robben đang tỏa sáng. Những pha dốc bóng tốc độ cao từ hai cánh rồi dứt điểm bằng chân trái bóng xoáy, khiến các thủ môn khó đoán hướng bay đã trở thành “thương hiệu” của Robben. Tiền đạo Olic thì xông xáo, dứt điểm hiệu quả, đang đứng thứ 2 trong danh sách “vua phá lưới” với 7 bàn thắng. Trận chung kết là động lực để Olic giành giải thưởng cá nhân này. Cặp tiền vệ trung tâm Schweisteiger – Bommel tạo thành tấm khiên từ xa hiệu quả.

Việc vắng tiền vệ người Pháp Franck Ribery do bị treo giò sẽ làm suy giảm sức mạnh của “hùm xám” bởi Ribery là “mũi tên” bên cánh trái, có khả năng xuyên thủng những hàng phòng ngự vững chắc bằng thể lực sung mãn, kỹ thuật khéo léo. Tuyến phòng ngự không chắc chắn - từng bị thủng lưới 4 bàn trong hai lượt trận ở vòng tứ kết với Manchester United – có thể sẽ là “tử huyệt” của Bayern Munich.

Bayern Munich bản lĩnh với những ngôi sao có thể quyết định trận đấu. Inter Milan có dàn cầu thủ chất lượng đồng đều, lối chơi đồng đội ăn ý hơn. Dự đoán: Inter Milan thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết