13/11/2011 - 10:13

Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu thành công tàu khách bị bắt cóc trên vùng biển Marmara

Hãng tin Mỹ AP hôm qua cho biết lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công bọn bắt cóc chiếc tàu khách trên vùng biển Marmara, ngoài khơi thị trấn Silivri, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, bắn chết một tên hải tặc mà theo nhận định của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thì đó là một phần tử thuộc quân nổi dậy người Kurd. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ, ông Habib Soluk, cho biết không một ai trong số 18 hành khách hoặc các thủy thủ trên chiếc tàu mang tên “Kartepe” này bị thương trong vụ tấn công, đồng thời tuyên bố: “Đó là một chiến dịch thành công”.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hành khách từ tàu vừa được giải cứu sau vụ bắt cóc sang những chiếc tàu nhỏ để đưa về cảng Silivri. Ảnh: AP 

Đài truyền hình quốc gia TRT của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cũng cho biết một vài người đã nhảy xuống biển khi lực lượng an ninh tấn công lên tàu để giải cứu các con tin. Theo nhiều nguồn tin trước đó, không chỉ có một phần tử bắt cóc trên chiếc tàu này, nhưng con số cụ thể thì vẫn chưa được xác định. Cũng theo TRT, tất cả các hành khách và thủy thủ đã được đưa bằng thuyền nhỏ về cảng Silivri an toàn.

Nhận định về phần tử bị bắn chết, Huseyin Avni Mutlu, Thị trưởng Istanbul - thành phố gần khu vực xảy ra vụ bắt cóc, quả quyết: “Tôi có thể nói rằng đây là thành viên của một tổ chức khủng bố”, ám chỉ nhóm phiến quân người Kurd thuộc đảng Công nhân Kurdistan (PKK), tổ chức đã phát động cuộc đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước tự trị của người Kurd ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Theo Mutlu, PKK có thể cướp tàu để đến đảo Imrali ở vùng biển Marmara, nơi thủ lĩnh PKK Abdullah Ocalan bị giam giữ từ năm 1999.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế. Tổ chức này bị cáo buộc đã tiến hành một loạt vụ tấn công tại khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây khiến hơn 50 người thiệt mạng. Kể từ khi PKK phát động cuộc đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước tự trị, hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột bạo lực.

D.V (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết