24/09/2019 - 04:18

Công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

Thiết thực với đời sống người dân 

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quận Ô Môn vừa ban hành danh mục trên 10 công trình tập trung thực hiện, góp phần phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương...

Nỗ lực

Lãnh đạo TP Cần Thơ và quận Ô Môn kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án phát triển đô thị, khắc phục sạt lở, tạo mỹ quan sinh thái trên địa bàn quận Ô Môn.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và quận Ô Môn kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án phát triển đô thị, khắc phục sạt lở, tạo mỹ quan sinh thái trên địa bàn quận Ô Môn.

Người dân ở phường Trường Lạc vui mừng, phấn khởi, bởi tuyến giao thông Bình An giáp tỉnh lộ 923 vừa được khởi công xây dựng. Đây là một trong những tuyến đường chính của phường, nối liền giao thông của Trường Lạc với các địa phương khác và nối ra tỉnh lộ 923. Qua nhiều năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp, khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. UBND phường Trường Lạc vận động nhân dân hiến đất xây dựng, mở rộng tuyến đường, với tổng chiều dài 1.224m, rộng 5m, có kết cấu bê tông cốt thép và các hạng mục cầu, các cống ngang đường. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp đường là 5,7 tỉ đồng, do ngân sách quận đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Phước Thịnh đảm nhận thi công. Đến ngày 10-9-2019, tuyến đường đã đổ bê tông trên 600m và hoàn thành 1 hạng mục cầu… Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trong tháng 10 tới.

Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ phường Trường Lạc, cho biết: “Nhiều năm trước, tuyến đường này được Nhà nước và nhân dân đóng góp chi phí xây dựng. Do phương tiện giao thông ngày càng phát triển, lưu lượng tăng lên, nên mặt đường xuống cấp, sụp lún... ảnh hưởng đến lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Khi chính quyền địa phương và quận Ô Môn đầu tư kinh phí mở rộng đường, bà con  vui mừng và hiến đất, ngày công để xây dựng. Tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng, không những tạo thuận tiện cho việc đi lại, mà còn giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị...”.

Theo UBND quận Ô Môn, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quận Ô Môn tổ chức đợt thi đua đặc biệt với những công trình, phần việc thiết thực. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quận tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trước, trong và sau đại hội với nhiều hình thức sinh động và phù hợp với từng địa phương. Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: “Ô Môn đã phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp đến các phòng, ban, hội đoàn thể và từng phường, với phương châm các công trình chào mừng phải thật sự thiết thực, vì lợi ích của người dân, phục vụ chính nhu cầu của nhân dân ở từng địa phương. Và sản phẩm, phần việc đăng ký thi đua thực hiện phải đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công…”.

Ô Môn đang tập trung thực hiện 10 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, với tổng kinh phí thực hiện gần 140 tỉ đồng, do ngân sách quận đầu tư. Trong đó, có 5 công trình hoàn thành trong năm 2019 là: Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Mầm non Phước Thới 2, Trường Mẫu giáo Thới Hòa, tuyến đường giao thông rạch Phê - Mương Khai, Trường Tiểu học Trần Phú (điểm trung tâm). Bên cạnh đó, 5 công trình khởi công xây dựng mới là: nâng cấp tuyến đường Lưu Hữu Phước - Châu Văn Liêm, nâng cấp tuyến đường 3 Tháng 2 - Kim Đồng và các tuyến nhánh, nâng cấp tuyến đường từ cầu Út Sắt - giáp tỉnh lộ 923, xây dựng Trường Mẫu giáo Long Hưng (giai đoạn 2), xây dựng bờ kè từ cầu Quận đội đến rạch Cây Me. Đây là những công trình cấp quận, thiết thực chào mừng đại hội và được các đơn vị thi công cam kết hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Phát huy hiệu quả

Công trình xây dựng kè sông Ô Môn (khu vực Thới Lợi, phường Thới An) chuẩn bị hoàn thành, góp phần phát triển, tạo cảnh quan đô thị sông nước trên địa bàn quận Ô Môn.

Công trình xây dựng kè sông Ô Môn (khu vực Thới Lợi, phường Thới An) chuẩn bị hoàn thành, góp phần phát triển, tạo cảnh quan đô thị sông nước trên địa bàn quận Ô Môn.

Ngoài các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, Ô Môn còn quan tâm, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế - xã hội. Quận đã tập trung vốn cho các công trình xây dựng cơ bản, đáp ứng đúng kế hoạch trong năm 2019; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đến đầu tháng 9 này, địa phương đã giải ngân được 90,241 tỉ đồng, đạt 79,37% kế hoạch năm. Công tác vận động xã hội hóa cũng được địa phương tăng cường, huy động được nhiều nguồn lực chăm lo an sinh xã hội và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đầu năm đến nay, Ô Môn đã vận động trên 12,59 tỉ đồng; trong đó, có 5,341 tỉ đồng đóng góp cho xây dựng giao thông đô thị, 7,254 tỉ đồng chăm lo an sinh xã hội và phát triển giáo dục...

Tuyến đường bê tông từ cầu Chùa Tây Cảnh đến Nhà Thông tin khu vực Thới Lợi, phường Thới An, vừa được xây dựng khang trang, rộng rãi, an toàn. Đây là công trình  do Ban Nhân dân khu vực Thới Lợi vận động người dân đóng góp chi phí thực hiện. Tuyến đường được nâng cấp lên 3m, với chi phí thực hiện 250 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hoàng, ở khu vực Thới Lợi, cho biết: “Đây là tuyến đường giao thông duy nhất của khu vực Thới Lợi, nhưng nhỏ hẹp, xuống cấp, việc đi lại gặp khó khăn. Khi chính quyền địa phương vận động chi phí xây dựng, đổ bê tông mặt đường bằng phẳng, ai cũng vui mừng. Người dân chúng tôi sẽ giữ gìn, bảo quản đường an toàn và sẽ đóng góp chi phí để xây dựng thêm những cây cầu, đường giao thông khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn...”.

Bên cạnh những việc làm thiết thực góp phần xây dựng diện mạo đô thị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp, quận Ô Môn còn được TP Cần Thơ quan tâm đầu tư thực hiện nhiều công trình hạ tầng cơ sở. Điển hình, tại bờ phải sông Ô Môn, thành phố đầu tư xây dựng gần 5km bờ kè kiên cố bảo vệ bờ sông và phát triển đô thị. Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn được chia làm 3 giai đoạn thực hiện, với thời gian thực hiện từ năm 2009 đến 2020. Giai đoạn 1: dự án thực hiện từ cầu Ô Môn đến rạch Tắc Ông Thục, giai đoạn 2 từ rạch Tắc Ông Thục đến rạch Gốc, giai đoạn 3 từ rạch Gốc đến rạch Ranh. Tổng mức đầu tư trên 416,7 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Giai đoạn 1 và 2 đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Riêng giai đoạn 3 (1.750m) đã xây dựng cơ bản hoàn thành và chuẩn bị bàn giao cuối tháng 9 này. Dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải) đang được triển khai xây dựng, với tổng chiều dài 430m, từ vàm Thới An đến Rạch Vàm. Tổng kinh phí xây dựng trên 45,7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Hiện dự án hoàn thành trên 60% khối lượng công trình… 

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, khẳng định: “Các dự án đã góp phần phát triển đô thị, khắc phục sạt lở bờ sông, bảo đảm an toàn, mỹ quan sinh thái sông rạch. UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, hội đoàn thể và các phường tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các dự án, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp; đồng thời vận động nhân dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài quận ủng hộ địa phương đầu tư xây dựng các cầu, đường giao thông, cơ sở hạ tầng trên địa bàn, góp phần phục vụ thiết thực nhu cầu đời sống, sinh hoạt, đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của quận Ô Môn...”

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết