11/05/2012 - 15:26

Thiết bị phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh

Bệnh tim bẩm sinh chiếm 3-7,5% số ca tử vong ở trẻ sơ sinh, nhưng phẫu thuật có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống cho các em với điều kiện là phát hiện từ sớm. Vì vậy, các nhà khoa học ở trường Đại học Queen Mary (Anh) đã tiến hành điều nghiên công dụng của máy đo ôxy dựa vào mạch đập (pulse oximetry) – một thiết bị đơn giản và rẻ tiền được sử dụng rộng rãi để theo dõi ôxy trong máu – ở 13 nghiên cứu trên gần 230.000 trẻ sơ sinh.

Máy bao gồm một thiết bị giám sát nhỏ đặt lên đầu ngón tay hoặc ngón chân của trẻ để kiểm tra hàm lượng ôxy trong prôtêin haemoglobin (Hb) của tế bào hồng cầu. Máy hoạt động bằng cách so sánh sự khác biệt của ánh sáng đỏ – dấu hiệu của máu bị ôxy hóa được mạch máu dẫn ra khỏi tim - với ánh sáng hồng ngoại – dấu hiệu máu bị khử ôxy (không còn ôxy) dẫn về tim. Hàm lượng ôxy hóa được hiển thị ngay lập tức thông qua một màn hình kỹ thuật số. Kết quả cho thấy máy đo ôxy-mạch đập phát hiện chính xác 76,6% ca dị tật tim bẩm sinh, trong khi tỷ lệ chẩn đoán sai chỉ có 0,14%, nhưng có thể bị hạn chế nếu kiểm tra cho bé trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Các chuyên gia kết luận máy đo ôxy-mạch đập có thể cứu sống những trẻ sơ sinh bị dị tật tim bẩm sinh cũng như cảnh báo sớm bệnh tim ở những trẻ không có triệu chứng rõ ràng.

HOÀNG NAM (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết