02/11/2012 - 21:39

Thị trưởng New York ủng hộ Obama

Thị trưởng New York Michael Bloomberg (giữa). Ảnh: Bloomberg

Doanh nhân, Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg đã lên tiếng ủng hộ đương kim Tổng thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ hai vì cho rằng ứng viên đảng Dân chủ đã có những biện pháp quan trọng làm giảm lượng khí thải gây biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong cách xử lý khẩn cấp sau cơn "siêu bão" Sandy tàn phá hết sức nặng nề New York và các bang bờ biển Đông của nước Mỹ. Viết trên trang mục "Chính kiến" của tờ Bloomberg do mình sáng lập ngày 1-11, nhân vật giàu có hàng thứ 10 nước Mỹ với khối tài sản ròng lên đến 25 tỉ USD năm 2012 này bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của ông Obama.

Bloomberg từng là thành viên đảng Dân chủ, rồi gia nhập đảng Cộng hòa năm 2001 để tham gia tranh chức thị trưởng New York trước khi tuyên bố từ bỏ mọi mọi đảng phái năm 2007. Lập trường "thiên vị" mới của ông Bloomberg có thể lôi kéo các cử tri độc lập bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Obama vào thứ Ba tuần tới. Trong thông điệp cảm ơn vì nhận được sự hậu thuẫn của nhà lãnh đạo nổi tiếng này, ông Obama nhấn mạnh "biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cho trẻ em tương lai và chúng ta có trách nhiệm phải làm gì đó để bảo vệ thế hệ này". Ông Obama trước đó cũng đã nhận được sự ủng hộ đáng chú ý từ cựu Ngoại trưởng đảng Cộng hòa Colin Powell.

V.P (Theo Nytimes, AFP)

Chia sẻ bài viết