04/07/2017 - 21:38

Thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện phong trào "Thi đua Quyết thắng", lực lượng vũ trang huyện Thới Lai đã nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, thi đua tăng gia sản xuất… Những kết quả trên đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

 Dân quân thường trực xã Trường Thành tăng gia sản xuất.

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Trường Thành tập trung xây dựng đội ngũ chính quy, rèn luyện kỷ luật. Dù khuôn viên đơn vị rộng nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh và các loại hoa. Ban Chỉ huy đơn vị cũng dành một diện tích đất khá rộng để trồng rau xanh, chuối; nuôi cá, gà, vịt… Theo anh Nguyễn Vĩnh Lễ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, mỗi năm đơn vị tăng gia sản xuất được khoảng 30 triệu đồng. Qua đó, giúp cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ, đồng thời tạo nguồn quỹ để chăm lo khi chiến sĩ gặp khó khăn đột xuất, ốm đau… "Các hoạt động tăng gia vừa giúp chiến sĩ rèn luyện sức khỏe vừa gắn kết mọi người với nhau. Sắp tới, chúng tôi dự định trồng thêm một số loại rau xanh để làm phong phú bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ" - anh Lễ cho biết.

Xã Trường Thành là địa bàn giáp ranh xã Tân Thới, huyện Phong Điền (Cần Thơ) và xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang). Ban CHQS xã Trường Thành quan tâm phối hợp với lực lượng Công an xã tham gia nhiều hoạt động giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức 80 cuộc tuần tra, tham gia bắt 2 vụ dùng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, giải tán 12 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya… Bên cạnh đó, Ban CHQS xã thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, như: hỗ trợ 10 đối tượng làm thủ tục được hưởng chế độ theo Quyết định 49 của Chính phủ với số tiền 20 triệu đồng; đóng góp 50 ngày công lao động giúp đỡ dân làm đường, đắp đê, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách và chiến sĩ dân quân… Anh Trần Bá Thảo, dân quân tại chỗ ở ấp Trường Trung, cho biết: "Gia đình tôi có 3 công vườn nên cuộc sống còn khó khăn. Do đó, khi tôi dành dụm được ít tiền cất nhà (tháng 4-2017), Ban CHQS xã đã cử một số dân quân hỗ trợ tôi lợp nhà để đỡ phần nào chi phí. Hai năm qua, các dân quân ở ấp cũng nhiều lần giúp tôi đốn cây, kéo cây, đắp bờ…".

Đảng ủy- Ban CHQS huyện Thới Lai luôn gắn phong trào "Thi đua Quyết thắng" với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động… Trong đó, Ban CHQS huyện xác định công tác vận động quần chúng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cùng với công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Thới Lai đã phối hợp với Đảng ủy - UBND xã Trường Thắng thực hiện 200 ngày công lao động giúp dân gia cố bờ kè, phát quang cỏ dại, thu gom rác. Đồng thời, phối hợp với Trung đoàn bộ binh 932 trồng cây trên 4,4km đường, xây dựng 4,6km đường giao thông, 7 cây cầu bê tông và 1 căn nhà cho gia đình chính sách ở xã Đông Thuận.

Theo Thượng tá Đoàn Oanh Liệt, Chính trị viên Ban CHQS huyện, những năm qua, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện thường xuyên được quan tâm, hiệu quả ngày càng cao. Đến nay, huyện Thới Lai xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt 1,58% so với số dân, tỷ lệ đảng viên đạt 20,21%; điều động sắp xếp nguồn Dự bị động viên đạt 100% so với chỉ tiêu được giao, trong đó đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 94,36%. Công tác huấn luyện các lực lượng dân quân đều đạt trên 90% quân số. "Từ nay đến cuối năm, lực lượng vũ trang huyện tập trung những hoạt động chính trong phong trào "Thi đua Quyết thắng", như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh tăng gia sản xuất… Sắp tới, huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ nên Ban Chỉ huy đã phát động thi đua trong các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo quân số trong huấn luyện, an toàn trong thực binh và làm tốt công tác vận động quần chúng trong quá trình chuẩn bị diễn tập" - Thượng tá Đoàn Oanh Liệt cho biết.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết