01/05/2019 - 11:16

Thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 

Tháng 4-2019, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019). Sau 1 tháng phát động, cán bộ, chiến sĩ LLVT đã có nhiều hoạt động thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ các đơn vị.

Dân quân năm thứ nhất huyện Phong Điền thi đua trong huấn luyện. Ảnh: PHẠM TRUNG

Dân quân năm thứ nhất huyện Phong Điền thi đua trong huấn luyện. Ảnh: PHẠM TRUNG

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cờ Đỏ tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo xây dựng ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thạnh Phú vào cuối tháng 4. Đồng thời, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập cũng như hỗ trợ xã trong quá trình diễn tập. Kết quả diễn tập đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện Cờ Đỏ tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập huyện triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 sẽ diễn ra vào tháng 6.

Ban CHQS huyện tổ chức thi đua xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại đơn vị, như: trồng cây xanh, trồng hoa, bổ sung biển, bảng… Ban CHQS huyện gắn huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội. Vì vậy, thời gian qua, LLVT huyện không xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn trong học tập, công tác, huấn luyện, lao động, sinh hoạt hằng ngày và trong tham gia giao thông. Thượng tá Lưu Thành Luông, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: “LLVT huyện còn tổ chức nhiều hoạt động huấn luyện kết hợp giúp dân tại xã Thới Xuân, thị trấn Cờ Đỏ, như: phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường… với hơn 400 ngày công lao động. Cán bộ, chiến sĩ khi tham gia huấn luyện đều chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Ban Chỉ huy huấn luyện”.

Ban CHQS huyện Phong Điền là đơn vị được Bộ CHQS thành phố chọn làm điểm phát động thi đua trong LLVT thành phố. Đơn vị đã hoàn thành huấn luyện Dân quân cơ động, Dân quân năm thứ nhất trong tháng 4 với quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá giỏi. Dân quân tham gia kiểm tra bắn đạn thật đều đạt yêu cầu. Anh Phạm Hữu Lực, ở xã Giai Xuân, cho biết: “Khi được lệnh điều động, tôi đã xin nghỉ việc tạm thời để tập trung huấn luyện tại Ban CHQS huyện. Tôi mới được kết nạp vào lực lượng Dân quân năm thứ nhất nên chưa có kiến thức về quân sự chung. Nhờ tham gia huấn luyện nên tôi biết thêm về chính trị - pháp luật và nội dung cơ bản về công tác hậu, kỹ thuật…”.

Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền, cho biết: Trong đợt thi đua, Đảng ủy - Ban CHQS huyện tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt tư tưởng cốt lõi về “Đoàn kết” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung vào những nội dung đoàn kết giữa đồng chí, đồng đội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn kết quân với dân… LLVT huyện  duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu; nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an và các lực lượng của địa phương trong tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ địa bàn; duy trì nghiêm các kíp trực, quân số trực đúng quy định tại đơn vị...

Theo Bộ CHQS thành phố, đợt thi đua “Luyện quân, lập công, quyết thắng” trong LLVT đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và nhân dân. Đồng thời giúp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết