20/12/2020 - 05:57

Thi công “nước rút” trên các công trình trọng điểm 

Các ban quản lý dự án của TP Cần Thơ cùng các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành các công trình trọng điểm trong năm nay. Cụ thể là công trình đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến huyện Cờ Đỏ) và các công trình thuộc Dự án 3 như: cầu Quang Trung, đường Trần Hoàng Na (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na), đường Trần Hoàng Na (đoạn song song quốc lộ 1A đến nút giao IC3). Phóng viên Báo Cần Thơ đã ghi lại một số hình ảnh tại những công trình trọng điểm này.

Cầu Quang Trung đơn nguyên 2 - thuộc Dự án 3 xây dựng mới đã thông xe khoảng 1 năm nay và nâng cấp đơn nguyên 1 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2020.

Cầu Quang Trung đơn nguyên 2 - thuộc Dự án 3 xây dựng mới đã thông xe khoảng 1 năm nay và nâng cấp đơn nguyên 1 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2020. 

Công trình đường Trần Hoàng Na (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na) đang được công nhân tập trung thi công mặt đường.

Công trình đường Trần Hoàng Na (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na) đang được công nhân tập trung thi công mặt đường.

Cầu Đầu Sấu - Cây cầu lớn nhất trên tuyến đường Trần Hoàng Na (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na) đã bước sang giai đoạn thi công hoàn thiện mặt cầu.

Cầu Đầu Sấu - Cây cầu lớn nhất trên tuyến đường Trần Hoàng Na (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na) đã bước sang giai đoạn thi công hoàn thiện mặt cầu.

Công trình đường Trần Hoàng Na (đoạn song song quốc lộ 1A đến nút giao IC3) đã thảm nhựa mặt đường.

Công trình đường Trần Hoàng Na (đoạn song song quốc lộ 1A đến nút giao IC3) đã thảm nhựa mặt đường.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ và các nhà thầu đang “siết” tiến độ công trình đường tỉnh 922 có vốn đầu tư hơn 1.494,6 tỉ đồng, đến nay nhiều đoạn đã được thảm nhựa và phấn đấu đến cuối năm nay có thể thông xe. Trong ảnh: Thi công tại đầu tuyến đường tỉnh 922, địa phận quận Bình Thủy.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ và các nhà thầu đang “siết” tiến độ công trình đường tỉnh 922 có vốn đầu tư hơn 1.494,6 tỉ đồng, đến nay nhiều đoạn đã được thảm nhựa và phấn đấu đến cuối năm nay có thể thông xe. Trong ảnh: Thi công tại đầu tuyến đường tỉnh 922, địa phận quận Bình Thủy.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết