07/07/2023 - 08:57

Thêm thu nhập từ nghề trồng hoa kiểng 

Bài, ảnh: T.T

Lê Văn Hoài Thương, Phó Bí thư Chi đoàn khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng khởi nghiệp với mô hình trồng hoa kiểng. Nhờ chịu khó nghiên cứu, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu khách hàng, Thương đã trồng và xuất bán hàng ngàn chậu hoa ra thị trường. Qua 2 năm thực hiện mô hình, Thương có thêm thu nhập từ 2-5 triệu đồng/ tháng.

Niềm đam mê hoa kiểng giúp Thương (bên trái) tăng thêm thu nhập, ổn định kinh tế.

Với niềm đam mê trồng hoa kiểng từ nhỏ, trong một lần đi tham quan các mô hình trồng hoa kiểng ở làng hoa Sa Ðéc, Thương nhận thấy mô hình trồng hoa kiểng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, đầu ra ổn định nên có ý định trồng thử. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, Thương quyết định khởi nghiệp từ giống hoa giấy. Thương tự học hỏi kinh nghiệm trồng hoa giấy từ những người đi trước, qua mạng xã hội... Năm 2022, Thương mua những cây hoa giấy ở Sa Ðéc về trồng, bán lại cho người dân và các shop hoa kiểng trên địa bàn thành phố.

Ban đầu, do thiếu kiến thức, chưa nắm vững kỹ thuật, hoa bị chết và hao hụt nhiều. Thương tiếp tục tìm tòi, học hỏi, rút ra cho bản thân những bài học kinh nghiệm quý giá. Nhờ kiên trì theo dõi, bón phân, tưới nước hợp lý, thường xuyên cắt bỏ lá già… dần dần vườn hoa giấy của Thương phát triển tốt, nhiều hoa. Thương cho biết: “Những năm gần đây, hoa giấy được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, nhất là những chậu hoa giấy được ghép ngũ sắc, bán từ 200.000-350.000 đồng/chậu”. Hoa giấy ngũ sắc được ghép mắt từ loài hoa giấy Thái Lan, với thân của loài hoa giấy Việt Nam. Cây sau khi ghép có ưu điểm là khỏe mạnh, dễ chăm sóc, đặc biệt cây có lá nhỏ, trổ bông nhiều trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Thời gian ươm cây, ghép cây cho đến lúc xuất bán là khoảng 8 tháng.

Ðể tiết kiệm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, Thương đã nghiên cứu giâm cành hoa giấy, chủ động trong việc sản xuất cây giống. Ðến nay, tỷ lệ giâm cành hoa giấy của Thương đạt trên 90% và xuất bán hàng trăm chậu/tháng. Ngoài bỏ mối cho các shop hoa kiểng trên địa bàn quận Cái Răng và quận Ninh Kiều, Thương còn mở bán hàng online. Thương cho biết: “Trong thời đại 4.0, việc mua bán online phát triển rất mạnh. Nhờ vậy, lượng khách hàng tăng lên. Số lượng hoa sản xuất không đủ đáp ứng thị trường”.

Ngoài những cây dáng tàng thông chơi hoa, Thương còn chịu khó tạo ra những cây có thế độc lạ, dáng bonsai nên được thị trường đón nhận. Bên cạnh niềm đam mê với hoa giấy, Thương còn đang phát triển thêm kiểng lá, như: cành vàng lá ngọc, phát tài, bạch mã hoàng tử, giữ tiền, phú quý… Những cây kiểng đầy đủ màu sắc này được Thương phân phối sỉ và lẻ cho các shop trên địa bàn thành phố.

Với niềm đam mê cùng với sự năng động luôn tìm tòi, học hỏi đã giúp Thương tăng thêm thu nhập với mô hình trồng hoa kiểng. Anh Lê Minh Tuấn, Phó Bí thư Ðoàn phường Tân Phú, nhận xét: “Với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn khu vực Phú Thuận, Hoài Thương luôn tích cực tham gia các phong trào do Ðoàn cấp trên phát động. Sự cần cù, chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm, Thương đã thành công với mô hình trồng hoa kiểng, giúp tăng thêm thu nhập. Sắp tới, Ðoàn phường chọn mô hình trồng hoa kiểng của Hoài Thương làm điểm tham quan và nhân rộng mô hình cho những thanh niên có nhu cầu”.

Chia sẻ bài viết