24/07/2008 - 08:41

Thêm nhiều ngân hàng Mỹ bị ảnh hưởng của khủng hoảng tín dụng

* Mỹ: Giá “cứu” Fannie Mae và Freddie Mac có thể lên tới 25 tỉ USD

(TTXVN)- Những khoản lỗ lớn đầy bất ngờ trong quý II năm nay của ngân hàng Wachovia Corp và tập đoàn tài chính Washington Mutual Inc, vừa được công bố ngày 22-7, đã khiến nhiều chuyên gia phân tích đặt câu hỏi rằng phải chăng hậu quả cuộc khủng hoảng nợ xấu và tín dụng thế chấp kéo dài trong năm qua tại Mỹ vẫn nặng nề và nền kinh tế số 1 thế giới này còn khá lâu mới có thể phục hồi được.

 

Kết quả trên đã khiến giới đầu tư - vốn đang phấn khởi bởi mức doanh thu khả quan trong báo cáo tài chính của một loạt ngân hàng công bố trong vài ngày qua - cảm thấy thất vọng. Trong quý II, Wachovia, ngân hàng lớn thứ tư nước Mỹ, đã thua lỗ tới 8,86 tỉ USD, tương phản hoàn toàn với mức lãi 2,34 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các khoản nợ xấu trong lĩnh vực cho vay thế chấp. Khoản lỗ lớn cũng buộc ngân hàng dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại bang Carolina Bắc này phải công bố kế hoạch cắt giảm cổ tức lần thứ hai trong năm nay. Ông Bob Steel (ảnh), tân Tổng giám đốc Wachovia, với chi nhánh tại 21 bang của nước Mỹ và 40 thành phố lớn trên thế giới, cho biết để giảm mức thua lỗ trên cũng như đạt được mục tiêu cắt giảm 2 tỉ USD chi phí hoạt động vào cuối năm 2009, dự kiến họ sẽ bán một phần tài sản và cắt giảm khoảng 10.750 nhân viên, trong đó có 6.350 nhân viên dịch vụ thế chấp bán lẻ. Ông Steel, từng là cựu Thứ trưởng Tài chính Mỹ và Tổng giám đốc tập đoàn Goldman Sachs, được Ban giám đốc Wachovia bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới thay thế cho ông Ken Thompson mới bị sa thải hồi đầu tháng Bảy.

Trong khi đó, Washington Mutual cũng cho biết tập đoàn cho vay và nhận tiền gửi tiết kiệm lớn nhất nước Mỹ này đã thua lỗ 3,33 tỉ USD trong quý II, qua đó nâng tổng số nợ xấu hiện nay của tập đoàn lên hơn 8 tỉ USD. Washington Mutual thông báo sẽ cắt giảm 1 tỉ USD chi phí vào cuối năm 2009.

Cùng ngày 22-7, nhiều ngân hàng địa phương khác cũng cho biết họ bị thua lỗ hoặc giảm sút lợi nhuận trong quý II.

* Kế hoạch của chính phủ liên bang cứu giúp hai tập đoàn tín dụng thế chấp Fannie Mae và Freddie Mac đang gặp nhiều khó khăn có thể khiến người đóng thuế Mỹ tốn phí tới hàng chục tỉ USD. Đây là cảnh báo của Giám đốc Phòng ngân sách Quốc hội (CBO), ông Peter Orszag, trong bức thư gửi các nghị sĩ ngày 22-7.

Chuyên gia ngân sách này dự báo cái giá phải chi cho kế hoạch mà chính quyền George Bush đang thúc đẩy Quốc hội thông qua nhằm giúp hai tập đoàn trên tối thiểu phải lên tới 25 tỉ USD. Thậm chí mức chi phí lớn như vậy cũng chưa đủ vì hai tập đoàn này bị thiệt hại tổng cộng hơn 100 tỉ USD do các khoản nợ xấu trong lĩnh vực thế chấp mua nhà.

Chia sẻ bài viết